Nhiều thanh niên Nhật sống khép kín

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.
TP - Hiện nay ở Nhật Bản có một bộ phận thanh niên hầu như không ra khỏi nhà, sống hoàn toàn cô lập với xã hội, chỉ tiếp xúc với người thân trong gia đình và rất sợ gặp người lạ. Họ sống nhờ vào bố mẹ và bố mẹ buộc phải hoãn ngày về hưu để có điều kiện chăm sóc con. 

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Stockholm, khoảng một triệu người Nhật Bản sống theo kiểu khép kín như vậy. Chính phủ Nhật Bản đưa ra con số ít hơn - chừng hơn nửa triệu. Nhiều thanh niên sống khép kín nên ngân sách nhà nước bị thiệt hại. 

Bởi lẽ, để có đủ tiền chi cho các khoản trợ cấp xã hội, chính phủ Nhật Bản áp dụng một loại thuế đặc biệt đánh vào tiền lương của công dân và đây là nguồn thu lớn cho ngân sách. Hơn nửa triệu thanh niên sống khép kín không đi làm, không có tiền lương và do đó, ngân sách nhà nước bị thất thu. 

Theo số liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật, khoản thất thu đó lên đến 1.700 tỷ yen (tương đương 14,8 tỷ USD) mỗi năm.

Theo Theo Rambler.ru
MỚI - NÓNG