Nhiều vụ đánh bom ở Iraq giết chết hơn 40 người

Nhiều vụ đánh bom ở Iraq giết chết hơn 40 người
Một loạt vụ đánh bom đã làm chết ít nhất 44 người, mà nhiều người trong số đó là lính. Bắt cóc hàng loạt cũng liên tục xảy ra.
Nhiều vụ đánh bom ở Iraq giết chết hơn 40 người ảnh 1
Vụ đánh bom ở quận Karrada gần một nhà băng nơi các nhân viên an ninh đến lĩnh lương

Một quả bom ven đường giết chết ít nhất 20 người lính đang trên xe buýt đi từ Tikrit đến Baiji, phía bắc Baghdad.

Chiếc xe buýt bị trúng bom ven đường không có quân Mỹ đi hỗ trợ.

Tại quận Karrada của Baghad, ít nhất 14 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe tự sát bên ngoài ngân hàng trong lúc lực lượng an ninh đến lĩnh lương.

Một vụ nổ khác ở Baghdad làm chết một người, trong lúc các vụ tấn công cảnh sát đi tuần cũng giết chết chín người.

Hôm kia, khoảng 20 người bị bắt cóc ở Baghdad, và hiện chưa rõ số phận của họ.

Bắt cóc hàng loạt đã trở thành một hiện tượng thường xuyên gặp trong các vụ bạo lực trong lòng Iraq.

Hiện còn chưa rõ ai đứng đằng sau vụ vừa rồi.

Một nhân chứng nói với hãng thông tấn Reuters rằng họ đã thấy các tay súng còng tay và bịt mắt nạn nhân.

Cảnh sát cho hay người đứng đầu phòng thương mại cùng 11 nhân viên của ông nằm trong số những người bị bắt cóc.

Một cảnh vệ đứng bên kia phố nói những kẻ bắt cóc đã ập đến trên xe hơi của cảnh sát nhưng không mang biển số.

"Họ chia nam nữ đứng riêng ra và chỉ bắt đàn ông đi".

Theo BBC

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".