Nhìn gần 'đội quân sắc đẹp' được Hàn Quốc ngưỡng mộ của Triều Tiên

TPO - Các hoạt náo viên Triều Tiên thường được truyền thông Hàn Quốc gọi một cách ngưỡng mộ là “đội quân sắc đẹp”, và thường thu hút nhiều sự chú ý hơn so với các vận động viên nước này.
Nhìn gần 'đội quân sắc đẹp' được Hàn Quốc ngưỡng mộ của Triều Tiên ảnh 1

Trong cuộc đàm phán với đại diện Seoul hôm qua, 17/1 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, phía Bình Nhưỡng đề nghị cử một đội cổ vũ gồm 230 người đến Hàn Quốc dự Thế vận hội Olympic Mùa đông PyeongChang. Ảnh: Getty

Nhìn gần 'đội quân sắc đẹp' được Hàn Quốc ngưỡng mộ của Triều Tiên ảnh 2

Cùng với đoàn biểu diễn nghệ thuật, việc Triều Tiên cử đội cổ vũ gồm các cô gái xinh đẹp đến Hàn Quốc được cho là động thái nhằm làm dịu hình ảnh hiếu chiến của chính quyền Chủ tịch Kim Jong-un. Ảnh: Rex

Nhìn gần 'đội quân sắc đẹp' được Hàn Quốc ngưỡng mộ của Triều Tiên ảnh 3

Hiện phía Triều Tiên chưa tiết lộ thông tin chi tiết về đội cổ vũ sẽ được cử đến PyeongChang. Nhưng Seoul cho rằng có thể đây sẽ là một nhóm các cô gái ưu tú, từng mê hoặc người Hàn Quốc bởi vẻ ngoài quyến rũ, phong thái duyên dáng và động tác uyển chuyển. Ảnh: Getty

Nhìn gần 'đội quân sắc đẹp' được Hàn Quốc ngưỡng mộ của Triều Tiên ảnh 4

Trước đó, Triều Tiên từng cử trung bình 240 hoạt náo viên đến Hàn Quốc tham dự 3 sự kiện thể thao là Thế vận hội châu Á 2002 ở Busan, Đại hội thể thao trường đại học ở Daegu năm 2000 và giải Vô địch Điền kinh châu Á năm 2005 ở Incheon. Ảnh: Getty 

Nhìn gần 'đội quân sắc đẹp' được Hàn Quốc ngưỡng mộ của Triều Tiên ảnh 5 Trong lần xuất hiện đầu tiên tại Thế vận hội châu Á 2002, khoảng 300 hoạt náo viên Triều Tiên đã gây ấn tượng mạnh với cộng đồng quốc tế khi diện trang phục truyền thống hanbok và vẫy cờ thống nhất. Ảnh: Reuters
Nhìn gần 'đội quân sắc đẹp' được Hàn Quốc ngưỡng mộ của Triều Tiên ảnh 6 Hồi năm 2005, trong nhóm hoạt náo viên Triều Tiên được cử đến Hàn Quốc có Ri Sol Ju (ngoài cùng bên phái), hiện là phu nhân Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AFP
Nhìn gần 'đội quân sắc đẹp' được Hàn Quốc ngưỡng mộ của Triều Tiên ảnh 7

Ảnh: Getty

Nhìn gần 'đội quân sắc đẹp' được Hàn Quốc ngưỡng mộ của Triều Tiên ảnh 8

Một nữ hoạt náo viên Triều Tiên – Cho Myung Ae – thậm chí đã nổi tiếng ở Hàn Quốc đến mức được mời góp mặt trong quảng cáo của Samsung hồi năm 2005 với ngôi sao nhạc Pop Hàn Quốc Lee Hyo Ri. Ảnh: Getty

Nhìn gần 'đội quân sắc đẹp' được Hàn Quốc ngưỡng mộ của Triều Tiên ảnh 9

Các hoạt náo viên Triều Tiên thường được truyền thông Hàn Quốc gọi một cách ngưỡng mộ là “đội quân sắc đẹp”, và thường thu hút nhiều sự chú ý hơn so với các vận động viên nước này. Ảnh: Reuters

Nhìn gần 'đội quân sắc đẹp' được Hàn Quốc ngưỡng mộ của Triều Tiên ảnh 10

Tuy nhiên, không phải lúc nào Triều Tiên cũng cử các cô gái xinh đẹp ra nước ngoài làm nhiệm vụ cổ vũ. Bình Nhưỡng từng cử một nhóm phụ nữ và đàn ông trung niên đến Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Ảnh: AFP

Nhìn gần 'đội quân sắc đẹp' được Hàn Quốc ngưỡng mộ của Triều Tiên ảnh 11

Theo Yonhap, để trở thành hoạt náo viên của đội cổ vũ lừng danh, các ứng viên phải trải qua một cuộc sát hạch và kiểm tra nghiêm ngặt về lí lịch, ngoại hình, kĩ năng, xuất thân, sự trung thành với chính phủ. Ảnh: AP

Nhìn gần 'đội quân sắc đẹp' được Hàn Quốc ngưỡng mộ của Triều Tiên ảnh 12

Chiều cao trung bình của các thành viên đội cổ vũ là 1,6m. Ảnh: Getty

Nhìn gần 'đội quân sắc đẹp' được Hàn Quốc ngưỡng mộ của Triều Tiên ảnh 13

Trong dàn hoạt náo viên, những người biết chơi nhạc cụ thường đến từ các ban nhạc, còn những người còn lại thường là sinh viên trường Đại học Kim Il-Sung danh giá. Ảnh: Getty

Nhìn gần 'đội quân sắc đẹp' được Hàn Quốc ngưỡng mộ của Triều Tiên ảnh 14

Tờ Fox News cho biết các lãnh đạo cấp cao Triều Tiên, trong đó có Chủ tịch Kim Jong-un, là những người đích thân tuyển chọn thành viên cho đội cổ vũ. Ảnh: Reuters

Nhìn gần 'đội quân sắc đẹp' được Hàn Quốc ngưỡng mộ của Triều Tiên ảnh 15

AFP dẫn một số nguồn tin cho hay đội cổ vũ Triều Tiên dự Thế vận hội Mùa đông sắp tới sẽ ở trên một tàu du lịch neo đậu trong thành phố Sokcho của Hàn Quốc, gần biên giới liên Triều, để giới chức miền Bắc có thể quản lý họ dễ dàng. Ảnh: Reuters

Arirang News đưa tin về việc Triều Tiên cử đội cổ vũ đến Hàn Quốc. 
Theo Theo Yonhap, Fox News
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.