Nhờ vũ khí Nga, Tổng thống Syria tuyên bố ‘không còn sợ NATO’

Tổng thống Syria Bashar al-Assad (áo đen). Ảnh: Sputnik
Tổng thống Syria Bashar al-Assad (áo đen). Ảnh: Sputnik
TPO - Trong cuộc gặp với các nhà lập pháp Nga, Tổng thống Syria Basha al-Assad hết lời khen ngợi hệ thống phòng không của Liên Xô, đồng thời tuyên bố các công dân nước này “không còn sợ NATO”.

Các nhà lập pháp Nga vừa có cuộc gặp với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, không lâu sau khi nước này bị tấn công bởi loạt tên lửa của liên minh Mỹ - Pháp - Anh hôm 14/4.

Trong cuộc gặp, Tổng thống Assad kịch liệt phản đối hành động của Mỹ và các đồng minh, đồng thời hết lời ca ngợi dàn vũ khí của Liên Xô, dù được sản xuất từ những năm 1970 nhưng vẫn chứng minh hiệu quả vượt trội.

“Theo ông Assad, cuộc tấn công là hành động gây hấn, và chúng tôi chia sẻ quan điểm này. Ông cũng đánh giá cao những vũ khí của Nga được sử dụng để đẩy lùi cuộc tấn công của Mỹ và các đồng minh”, nghị sĩ Duma quốc gia Nga Sergei Zheleznyak nói.

“Từ thập kỉ 90, các bộ phim Mỹ đã mô tả vũ khí Nga là những thứ lạc hậu. Nhưng giờ chúng ta đã thấy vũ khí của nước nào mới thực sự hết thời”, nghị sĩ Nga trích lời ông Assad.

Một nghị sĩ khác, Sablin, dẫn lời Tổng thống Syria cho biết hệ thống phòng thủ của nước này hoạt động cực kì hiệu quả. Nhờ đó, các công dân Syria “không còn cảm thấy sợ NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương)”.

Theo ông Assad, sở dĩ Mỹ và các đồng minh hành động “hung hăng” như vậy là bởi “họ nhận ra rằng họ đã mất quyền kiểm soát tình hình tại khu vực Trung Đông”.

Tổng thống Syria nhấn mạnh Damascus sẽ tiếp tục phát triển một cách tự chủ, bất chấp các hành động của phương Tây.

Ông cũng tuyên bố rằng “cuộc tấn công Mỹ-Anh-Pháp không chỉ củng cố sự đoàn kết của Nga và Syria, mà còn của tất cả các quốc gia tôn trọng luật pháp quốc tế".

Trong khi ông Assad đến nhiệm sở làm việc sáng 14/4, hàng trăm người Syria đã xuống đường ở Damascus và Aleppo để bày tỏ sự ủng hộ đối với chính quyền và phản đối hành động của phương Tây.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 71 tên lửa trong số 103 tên lửa do Mỹ và các đồng minh phóng về phía Syria đã bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không nước này.

Còn Lầu Năm Góc phủ nhận thông tin nói trên, khẳng định các tên lửa đều nhằm trúng mục tiêu.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.