Nga:

Nhóm khủng bố gốc Iraq gây hai vụ đánh bom Volgograd

Vụ đánh bom xe điện chở khách ở phía nam thành phố Volgograd sáng 30/12/2013
Vụ đánh bom xe điện chở khách ở phía nam thành phố Volgograd sáng 30/12/2013
TP - Một nhóm khủng bố có nguồn gốc từ Iraq đã đứng ra nhận trách nhiệm gây ra hai vụ đánh bom liều chết đẫm máu ở thành phố Volgograd cuối tháng 12/2013 làm chết 34 người, bị thương nhiều người, hãng tin Nga Ria-Novosti đưa tin ngày 20/1.

Trong một đoạn video đăng tải trên YouTube, hai người đàn ông nói tiếng Nga tự giới thiệu tên là Suleiman và Abdurakhaman, đều là thành viên của nhóm Hồi giáo vũ trang cực đoan Jamaat Ansar al-Sunnah Wahabbi (được biết là có trụ sở tại Iraq), đã đe dọa sẽ còn nhiều vụ khủng bố nữa trong thời gian diễn ra Thế vận hội Mùa đông Sochi.

Phần phụ đề video nói rõ các tên Suleiman và Abdurakhman đã thực hiện hai vụ đánh bom tại Volgograd. Đoạn video nói trên lúc đầu được đăng tại website của các nhóm khủng bố vùng Bắc Kavkaz vốn đang tìm cách thành lập một nhà nước Hồi giáo độc lập, ly khai khỏi Liên bang Nga.

Theo Theo Ria-Novosti
MỚI - NÓNG