Những bước đi đầu tiên của Obama

Những bước đi đầu tiên của Obama
TPO – Đúng một tháng nữa, Barack Obama sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 44 của Mỹ. Ông sẽ làm gì để thực hiện lời hứa thay đổi?
Những bước đi đầu tiên của Obama ảnh 1
Ông Barack Obama trong cuộc họp báo ở Chicago sáng nay theo giờ Việt Nam. Ảnh: Reuters.

Dưới đây là những bước đi đầu tiên kể từ khi đắc cử và đi vào lịch sử Mỹ là Tổng thống da màu đầu tiên.

1. Tuyên thệ nhậm chức với tên đầy đủ

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ Chicago Tribune và Los Angeles Times tuần trước, ông Obama cho biết ông sẽ sử dụng tên đầy đủ Barack Hussein Obama trong lễ nhậm chức vào ngày 20/1 tới.

Hussein vốn là cái tên bị nhiều đối thủ mang ra công kích trong chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, Obama cho rằng theo truyền thống các Tổng thống đều sử dụng 3 tên, và ông cũng làm như họ.

2. Hoàn thành nội các

Trước kỳ nghỉ Noel, hôm qua 19/12 Barack Obama chỉ định một số chức vụ: bà Hilda Solis giữ cương vị Bộ trưởng Lao động, ông Ray LaHood làm Bộ trưởng Giao thông, cựu Thị trưởng Dallas Ron Kirk làm Đại diện Thương mại Mỹ và Đô đốc về hưu Dennis Blair - cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương, làm Giám đốc Tình báo quốc gia trong chính quyền mới.

Như vậy, về cơ bản, ông đã hoàn thành nội các, trong đó có các vị trí quan trọng như Ngoại trưởng Hillary Clinton, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates, Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner…

3. Chia sẻ khó khăn với Tổng thống Bush về kế hoạch giải cứu ngành ô tô

Sau khi Thượng viện bác bỏ kế hoạch cho 3 hãng ô tô lớn là General Motors, Chrysler và Ford vay 14 tỷ USD, ông Obama đã phát biểu: "Tôi rất thất vọng. Tôi hi vọng Chính phủ và Quốc hội sẽ tìm được giải pháp để giúp đỡ các tập đoàn này". 

Bên cạnh đó, nhằm vực dậy nền kinh tế đang tụt dốc, Obama đang xem xét gói kích thích kinh tế có thể trị giá tới 1.000 tỷ USD.

4. Thay đổi mối quan hệ Nga - Mỹ

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NBC hôm 7/12, ông Obama bày tỏ muốn khôi phục lại mối quan hệ giữa Mỹ và Nga và hợp tác với Nga trong mọi lĩnh vực có thể, đặc biệt trong lĩnh vực giải trừ vũ khí hạt nhân và chống khủng bố. 

Quan hệ Nga - Mỹ trở nên căng thẳng sau cuộc xung đột ở Nam Ossetia hồi tháng 8 và kế hoạch triển khai hệ thống lá chắn tên lửa Mỹ ở châu Âu.

Obama cũng cho biết cuộc gặp gỡ đầu tiên với các nhà lãnh đạo nước ngoài sau khi ông chính thức nhậm chức có thể là cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Nga.

5. Định hạn đóng cửa nhà tù Guantanamo

Phát biểu trên tờ Time sau khi được tạp chí này bình chọn là Nhân vật của năm, ông Obama khẳng định ông sẽ đóng cửa nhà tù ở vịnh Guantanamo trong vòng hai năm đầu nhậm chức, đồng thời chấm dứt các hình thức tra tấn tù nhân.

Hôm qua, theo Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Geoff Morrell, Bộ trưởng Robert Gates đã đề nghị các nhân viên của Lầu Năm Góc soạn thảo kế hoạch đóng cửa nhà tù nơi đang giam giữ 250 tù nhân.

Việt Thụy
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.