Những cái nhất của năm 2011

Những cái nhất của năm 2011
TP - Người đàn ông có 39 vợ, người đàn bà có gần 7.000 vết xuyên trên người, người phụ nữ 77 tuổi vẫn có thể nhảy điệu salsa sung như thanh niên là những kỷ lục của năm 2011.

> Năm nguy cơ đối với kinh tế thế giới vào năm 2011

1. Người xuyên nhiều lỗ trên người nhất

Bà Elaine Davidson, 46 tuổi, y tá người Brazil được bình chọn là người phụ nữ xuyên da thịt nhiều nhất thế giới với 6.925 vết xuyên, trong đó có 1.500 vết xuyên bên trong người và 192 vết xuyên trên mặt cùng hơn 4.000 hình xăm.

Năm 2000, bà đã từng lập kỷ lục thế giới nhưng chỉ với 462 chiếc khuyên. Bà cho biết, bà không bao giờ tháo khuyên, dù chúng nặng tổng cộng 3 kg và khẳng định vẫn ngủ ngon mà không hề đau đớn. Hiện bà Davidson có đai đen môn phái judo, sống ở Edinburgh, Scotland. Bà làm nghề bói toán và là chủ của một cửa hàng thời trang.

2. Người có móng tay dài nhất

Những cái nhất của năm 2011 ảnh 1
 

Ca sĩ Chris Walton, nghệ danh The Dutchess ở bang Nevada, Mỹ, 45 tuổi hiện là người có móng tay dài nhất thế giới. Cô ngừng cắt móng tay từ 18 năm trước và hiện móng tay dài … 6,1m. Những chiếc móng tay quăn theo nhiều hướng, dù vậy bà mẹ của 5 đứa con vẫn có thể nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa bình thường và thậm chí còn có thể dùng máy tính và chơi piano.

3. Vũ công salsa già nhất

Những cái nhất của năm 2011 ảnh 2
 

Trong khi nhiều bà ở tuổi ngoài 70 bằng tuổi đi lại khó khăn, cử động chậm chạp, thậm chí run rẩy, thì bà Sarah Johnes, sống tại Valencia, Tây Ban Nha, 77 tuổi lại có thể thực hiện những động tác xoay người vừa nhanh vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển của điệu salsa - điệu nhảy cuồng nhiệt vốn được coi là dành riêng cho giới trẻ.

Bà đã được bình chọn là vũ công nhảy salsa già nhất thế giới.. Sarah Jones hay còn gọi là Paddy Jones sinh ra và lớn lên ở Anh. Bà bắt đầu học khiêu vũ từ khi bà mới hai tuổi rưỡi và chủ yếu tập trung vào học múa ballet, nhưng lại trở thành y tá.

9 năm trước, sau khi chồng qua đời, bà Sarah Jones quyết định đi học nhảy salsa để giữ cho mình luôn bận rộn và bớt cảm thấy trống vắng.

Bà và bạn nhảy của bà được đánh giá thuộc top những thí sinh tài năng nhất. Từ khi đoạt giải thí sinh tài năng trong cuộc thi nhảy tại Tây Ban Nha hai năm trước, bà trở nên nổi tiếng và đi đâu cũng được mọi người nhận ra.

4. Người đàn ông nhiều vợ nhất thế giới

Những cái nhất của năm 2011 ảnh 3
 

Ông Ziona Chana, 66 tuổi ở vùng núi phía đông bắc Ấn Độ là người có gia đình lớn nhất nhất thế giới với 39 bà vợ, 94 đứa con cùng 33 đứa cháu. Cả 167 người trong đại gia đình ông Chana sống chung trong khu nhà lớn 4 tầng, 100 phòng trên một ngọn đồi ở làng Baktwang, bang Mizoram, Ấn Độ. Ông Chana từng cưới 10 bà vợ trong cùng một năm.

Để quản lý được số lượng đông đảo các thành viên trong nhà, ông Ziona Chana đưa ra một loạt các quy định sinh hoạt chặt chẽ, bắt buộc mọi người phải tuân thủ. Những bà vợ trẻ nhất sẽ được ở phòng gần phòng Ziona Chana hơn những bà vợ già. Việc bà nào, ngày nào được “ghé thăm” phòng của Ziona Chana cũng được ông lên lịch rõ ràng.

Ông Chana thích có một lúc 7 hoặc 8 bà vợ bên cạnh mình. Đàn ông, con trai trong nhà được phân công làm việc đồng áng và chăn nuôi. Đại gia đình Chana tiêu thụ 91 kg gạo và gần 60 kg cà chua mỗi ngày. Họ cũng cần 30 con gà cho một bữa tối của cả gia đình. Ông Zinona Chana hiện là người đứng đầu một giáo phái đa thê. Ông cho biết, ông chưa dừng ý định cưới thêm vợ nữa.

5. Hình mặt cười lớn nhất thế giới

Những cái nhất của năm 2011 ảnh 4
 

Hình mặt cười được ghép bởi 768 công dân Croatia ngay tại trung tâm quảng trường thành phố Zagreb đã dược xướng danh trong sách kỷ lục thế giới Guinness là “hình mặt cười lớn nhất thế giới”. Những người tham gia ghép mặt cười đã chọn hai màu vàng và đen làm hai màu chính cho trang phục của mình.

Mục đích ghép hình mặt cười của những người Croatia này là nhằm phá vỡ kỷ lục thể giới cũ trong lĩnh vực này, được những người Latva thiết lập với sự tham gia của 551 người.

Yên Bình tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.