Những con hổ Tamil chấp thuận đàm phán hòa bình

Những con hổ Tamil chấp thuận đàm phán hòa bình
(TPO) Lực lượng nổi dậy Những con hổ giải phóng Tamil tại Sri Lanka đã đồng ý tổ chức các cuộc thương lượng hòa bình trực tiếp với chính phủ.
Những con hổ Tamil chấp thuận đàm phán hòa bình ảnh 1

Đây sẽ là cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên giữa hai bên kể từ sau khi tiến trình hòa bình đóng băng vào năm 2003, xung quanh việc Tamil triển khai lệnh ngừng bắn với chính phủ Srilanka.

Các nhà trung gian hòa giải Na Uy đã mô tả đây là bước đi quan trọng trong tiến trình xác lập lại hòa bình tại Srilanka, vốn đang bị khủng hoảng nghiêm trọng, nếu không muốn nói là thụt lùi sau vụ ám sát ông Kadirgamar. 

Ngoại trưởng SriLanka đã bị bắn chết ngay gần nhà riêng của ông hôm chủ nhật vừa qua.

Ngay sau vụ ám sát, chính phủ Srilanka đã ban bố luật an ninh khẩn cấp, cho phép triển khai quân đội trên toàn lãnh thổ.

Mặc dù phủ nhận mọi vai trò liên quan, lực lượng Những con hổ giải phóng Tamil vẫn bị nghi là thủ phạm của vụ ám sát.

Chính vì thế, chưa bao giờ Tamil phải gánh chịu một áp lực nặng nề như lúc này - phải chứng tỏ cho công luận trong nước và quốc tế thấy họ vẫn đang duy trì hòa bình ở Sri Lanka.

Trước khi vụ ám sát xảy ra, Lực lượng này vẫn từ chối "cân nhắc đàm phán", chừng nào chính phủ chưa giải giáp lực lượng bán quân sự.

Thời gian và địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán vẫn đang được quyết định, với sự tham gia của cả các quan chức chính trị lẫn tướng lĩnh quân sự.

Tiến trình hòa bình:

Tháng 2/2002: chính phủ và Những con hổ Tamil ký hiệp định ngừng bắn, dọn đường cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Tháng 12/2002: Cả hai bên chấp thuận chia sẻ quyền lực, khi Tamils dành được quyền tự trị ở phía Bắc và phía Đông.

Tháng 4/2003: Tigers đơn phương hoãn đàm phán, tuyên bố ly khai.

Tháng 7/2004: Nổ bom tự sát ở thủ đô Colombo - lần đầu tiên kể từ sau năm 2001.

Tháng 12/2004: Khu vực thuộc quản lý của Tamil bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sóng thần.

Tháng 6/2005: Chính phủ Srilanka ký thỏa thuận cứu trợ cho Tamil, bất chấp làn sóng phản đối.

Tháng 8/2005: Những con hổ Tamil chấp thuận đàm phán hòa bình capá cao với chính phủ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.