Những điều khác lạ về Steve Jobs và Moammar Gadhafi

Những điều khác lạ về Steve Jobs và Moammar Gadhafi
TP - Tháng 10-2011 có hai con người ra đi mãi mãi. Một người để lại di sản khổng lồ về công nghệ và bài học cuộc sống; một người khiến tình hình chính trị - xã hội của Libya và các nước liên quan có nhiều thay đổi lớn lao. Cuộc đời họ được mổ xẻ đến từng chi tiết, nhưng có những sự thực không phải ai cũng biết.

Steve Jobs được nhận giải Grammy
> Steve Jobs - cuộc đời của những khác biệt
> Ông Gaddafi thề “chết hoặc chiến thắng”

Steve Jobs

- Từng dùng ma túy tổng hợp: Ông từng sử dụng LSD gây ảo giác cực mạnh và nói rằng “có những điều về ông mà những người chưa thử LSD, thậm chí những người biết rõ ông, kể cả vợ ông, không bao giờ hiểu được”, báo Mỹ The New York Times viết.

- Hack điện thoại: Hồi còn trẻ, ông và Steve Wozniak (sau này đồng sáng lập hãng Apple) lắp ráp một thiết bị gọi là hộp xanh cho phép gọi điện thoại miễn phí tới bất kỳ nước nào trên thế giới. Bộ đôi này đã kiếm được 6.000 USD từ hộp xanh.

- Được HP mời thực tập khi mới học lớp 8: Đang học lớp 8, ông gọi cho William Hewlett, người sáng lập hãng máy tính HP, để hỏi về một linh kiện bị thất lạc của bộ đếm tần số mà ông đang lắp ráp. Hewlett nói chuyện với Jobs trong 20 phút, sau đó đề nghị gửi tặng ông một túi chứa đầy linh kiện và mời ông thực tập hè tại hãng.

- Ăn chay, theo đạo Phật: Hiệp hội bảo vệ động vật PETA đánh giá cao thói quen ăn chay và sự ủng hộ của ông dành cho loài vật. Tháng 10-2003, Jobs được chẩn đoán bị ung thư tuyến tụy ở một dạng hiếm gặp cần phẫu thuật. Tuy nhiên, ông quyết định sử dụng các liệu pháp thay thế và chữa ung thư bằng “chế độ ăn tự nhiên”. Ông cố gắng theo chế độ ăn đặc biệt trong 9 tháng. Cuối cùng, ông vẫn phải phẫu thuật vào tháng 7-2004, thời điểm có thể là muộn đối với một bệnh nhân ung thư.

- Sinh viên lang thang: “Tôi từng không có phòng để ở, nên tôi phải ngủ trên sàn của phòng bạn bè. Tôi trả lại vỏ chai CocaCola nhằm lấy lại 5 xu đặt cọc để mua thức ăn. Cứ tối thứ bảy hằng tuần là tôi lại đi bộ 7 dặm (hơn 11 km) đến chùa Hare Krishna để được ăn ngon”, ông nói tại một buổi lễ phát bằng ở Trường Đại học Stanford năm 2005.

- Lái xe không biển số: Ông lái chiếc Mercedes-Benz SL55 đời 2007 trong nhiều năm mà xe không có biển số. Ở phần biển số chỉ là một mã vạch. Khi viết tiểu sử Jobs, Walter Isaacson hỏi tại sao xe không có biển số. “Tôi không muốn người khác đi theo mình”, Jobs đáp, nhưng sau đó lại không xác nhận lý do này. Jon Callas, cựu giám đốc của Apple, cho rằng, Jobs có một thỏa thuận đặc biệt về thuê xe: ông dùng hết thời gian bang California cho phép đi xe không biển rồi lại đổi xe.

- Cưa cẩm ca sĩ dòng nhạc dân gian Joan Baez: Trước khi lấy Laurene Powell, ông tán tỉnh Baez, mà Baez trước đó hẹn hò với ca sĩ kiêm nhạc sĩ Bob Dylan. Trong khi đó, Dylan là nhạc sĩ yêu thích của Jobs. Nhiều người còn cho rằng, Jobs có quan hệ lãng mạn với diễn viên Diane Keaton. Ông quen Powell khi bà đang học lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Trường Đại học Stanford. Bà Powell cũng ăn chay giống Jobs và hai người làm lễ cưới theo nghi lễ đạo Phật trong công viên. Năm 2010, Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ định vợ của Jobs vào một ban của Nhà Trắng phụ trách các chương trình xã hội cộng đồng.

- Là cổ đông lớn nhất của Disney: Ông trở thành cổ đông lớn nhất của Disney khi hãng mua công ty Pixar năm 2006. Năm 1986, ông mua Pixar với giá 5 triệu USD. Bộ phim hoạt hình đầu tiên sản xuất dưới quyền điều hành của Jobs là Toy Story (Câu chuyện đồ chơi) thành công vang dội về mặt doanh thu.

- Bỏ giảng đường để học viết chữ đẹp: Ông là sinh viên Trường Đại học Reed (chỉ được vài tháng rồi bỏ học), nhưng phần lớn thời gian dành cho việc theo khóa học viết chữ đẹp. Nhờ đó, sau này, bộ font chữ trong máy tính, điện thoại của hãng Apple được người dùng đánh giá cao.

- Bị bố mẹ bỏ rơi từ khi mới sinh: Bố đẻ của Jobs là ông Abdulfattah Jandali, người Syria, theo đạo Hồi. Ông Jandali nhận bằng tiến sĩ khi còn rất trẻ rồi giảng dạy tại Trường Đại học Wisconsis, nơi ông yêu cô sinh viên Mỹ bằng tuổi tên là Joanne Carole Schieble. Sau khi sinh Jobs ra, Schieble và Jandali (lúc đó chưa cưới nhau) cho ông làm con nuôi. Chị ruột Jobs là tiểu thuyết gia Mona Simpson. Năm 1997, Jobs nói: “Mona là một trong những người bạn thân nhất của tôi” dù đến năm 27 tuổi ông mới gặp chị.

Moammar Gadhafi

- Dùng nhiều Viagra: Faisal, bếp trưởng và người giúp việc (trang điểm, nhuộm tóc), cho ông Gadhafi, nói rằng, chủ nhân của mình thường xuyên uống các viên thuốc màu xanh. “Mỗi ngày, ông Gadhafi ở với 4, có khi 5 phụ nữ. Họ vào phòng ngủ của ông, ông vui vẻ với họ theo cách riêng rồi ông đi ra”, anh Faisal (29 tuổi) kể. Anh Faisal đang học luật tại Trường Đại học Tripoli thì được ông Gadhafi tuyển dụng (khi ông đến trường diễn thuyết). Hồi tháng 4-2011, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nói rằng, một số người trung thành với ông Gadhafi được cung cấp Viagra để hỗ trợ trừng phạt phụ nữ bằng cách hãm hiếp họ.

Ông Gadhafi đứng giữa hai nữ vệ sĩ Ảnh: Getty Images
Ông Gadhafi đứng giữa hai nữ vệ sĩ Ảnh: Getty Images.

- Truy hoan: Khi điều tra việc Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi (nay đã từ chức) ăn chơi phóng đãng, các điều tra viên hỏi đến gái bán dâm Karima el-Mahroug (17 tuổi). Cô được ông Silvio mời tới một bữa tiệc truy hoan, trác táng gọi là “bunga bunga”. “Ông Silvio nói với tôi rằng, ông sao chép công thức “bunga bunga” từ Moammar Gadhafi”, cô khai. Trong các bữa tiệc trác táng kiểu châu Phi thường có thi múa cột và nô đùa tại bể bơi.

- Không rời nữ y tá Ukraine khêu gợi: Nữ y tá Galyna Kolotnytska người Ukraine thường xuyên xuất hiện bên cạnh ông suốt 10 năm. Người ta cho rằng, cô có quan hệ lãng mạn với ông Gadhafi. Những nữ y tá khác (cũng là người Ukraine) gọi ông là “bố yêu”.

- Mê mẩn Condoleezza Rice: Năm 2007, ông gọi cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice là “người phụ nữ châu Phi da đen yêu quý”. Năm 2008, khi bà Rice thăm Libya, ông tặng bà quà trị giá hơn 200.000 USD, gồm nhẫn
và đàn luýt. Trong dinh thự của mình ở thủ đô, ông giữ cẩn thận một album vài chục ảnh chụp bà Rice.

- Thường dùng Botox: Ông Gadhafi thích dùng loại chất đạm thiên nhiên tinh chất cao, được trích xuất từ vi khuẩn, tương tự thuốc kháng sinh penicillin sản sinh từ nấm mốc. Vì Botox có tác dụng chống nếp nhăn nên người ta cho rằng, nhà lãnh đạo Libya dùng loại thuốc này để giữ dáng và nét thanh xuân.

- Bỏ học: Sinh năm 1942, là con của một người chăn gia súc sống trong lều gần thành phố Sirte bên bờ Địa Trung Hải, ông học ngành địa lý tại trường đại học nhưng sau đó bỏ giảng đường để theo đuổi binh nghiệp. Ông từng tham gia khóa học ngắn hạn tại một trường tín hiệu quân sự Anh.

- Sợ thang máy và độ cao: Một trong những lý do ông thích công cán cùng chiếc lều là sợ phải đi thang máy ở khách sạn. Theo điện tín ngoại giao bị rò rỉ, ông cũng không thích độ cao, chỉ leo đến độ cao tối đa là 35 bậc và thường từ chối lên những tầng cao của các tòa nhà. Ông không đi máy bay nếu hành trình liên tục hơn 8 giờ. Khi đến Mỹ để dự đại hội đồng Liên Hợp Quốc hằng năm, ông nghỉ qua đêm ở Bồ Đào Nha.

- Ở lều chống đạn: Khi ra nước ngoài, ông luôn mang theo một chiếc lều du mục để được ở trong không khí sa mạc. Lều nặng đến nỗi phải chở bằng máy bay riêng. Ông thường buộc 1-2 con lạc đà hoặc ngựa ở ngoài lều cho đúng kiểu Nghìn lẻ một đêm.

- Muốn nhiều phụ nữ Ý khác cải đạo: Khi ở Rome (Ý) năm 2010, Đại tá Gadhafi trả tiền cho một công ty người mẫu để họ huy động 500 phụ nữ đến nghe buổi diễn thuyết của ông. Trong buổi diễn thuyết, ông cố gắng thuyết phục họ cải đạo sang Hồi giáo.

- Kêu gọi hợp nhất châu Phi: Ông cổ súy việc thành lập cái gọi là Hợp chủng quốc châu Phi (liên đoàn các quốc gia châu Phi) và tự phong mình là “Vua của các vị vua châu Phi”. Năm 1972, ông cố gắng thành lập Liên đoàn các nước cộng hòa Ảrập gồm Libya, Ai Cập và Syria. Hai năm sau đó, ông nỗ lực sáp nhập Libya với Tusinia.

Steve Jobs trên thiên đường Tranh vui: Patrick Chappatte (Thụy Sĩ)
Steve Jobs trên thiên đường Tranh vui: Patrick Chappatte (Thụy Sĩ).
Phong trào biểu tình kiểu mới Tranh vui: Peter Broelman (Úc)
Phong trào biểu tình kiểu mới Tranh vui: Peter Broelman (Úc).

Thái An
(theo Discovery, USA Today, CNN, Huffington Post, The New York Times, Sunday Times)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.