Những kỷ lục Guiness chưa bị phá vỡ

Những kỷ lục Guiness chưa bị phá vỡ
Không phải kỷ lục nào cũng bị phá vỡ trong nửa thập kỷ qua. Đó là một sự thật nếu so sánh giữa sách Guinness đầu tiên năm 1955 với ấn bản Guinness năm 2005.

Dưới đây là một số kỷ lục mà trong suốt 50 năm chưa hề bị phá vỡ:

Những kỷ lục Guiness chưa bị phá vỡ ảnh 1
Robert Pershing Wadlow

Người đàn ông cao nhất

Người đàn ông cao nhất trong lịch sử y khoa thế giới là Robert Pershing Wadlow (Mỹ). Ở lần đo cuối cùng ngày 27/6/1940 anh cao 2,72 mét.

Nhật thực kéo dài lâu nhất

Nhật thực xuất hiện ngày 20/6/1955 ở miền Tây Philippines đã kéo dài đến 7 phút 8 giây. Ta biết rằng khoảng thời gian nhiều nhất của một nhật thực chỉ có thể là 7 phút 31 giây.

Nhà vô địch quyền anh hạng nặng lâu nhất thế giới

Joe Louis (Mỹ) là nhà vô địch quyền anh trong 11 năm 252 ngày, từ ngày 22/6/1937- khi anh hạ nốc ao James Joesph Braddock (Mỹ) tại vòng đấu thứ 8 (Chicago, Illinois, Mỹ) - đến lúc anh tuyên bố giải nghệ ngày 1/3/1949. Trong suốt thời gian này Louis đã lập kỷ lục khi có tới 25 danh hiệu.

Đập ngăn nước bằng bê tông lớn nhất

Đập ngăn nước Grand Coulee trên con sông Columbia (Washington, Mỹ) có thể tích tới 8.092.000 m3 , có trọng lượng là 19.595.000 tấn. Công trình này hoàn tất năm 1942 với chi phí 56 triệu đô la, có chiều dài 1272 mét, cao 168 mét.

Đĩa hát bán chạy nhất

Năm 1955, đĩa hát White Christmas của Irving Berlin (Mỹ) bán được 18 triệu bản. Trước năm 2005, doanh số đã vượt quá 100 triệu bản. Bản ghi âm bài hát này của một giọng ca khác là Bing Crosby cũng tiêu thụ hơn 50 triệu bản.

Những kỷ lục Guiness chưa bị phá vỡ ảnh 2
SVĐ Maracana Municipal

Tòa nhà văn phòng lớn nhất thế giới

Đó là tòa nhà Pentagon, ở Arlington, Virginia, Mỹ, được xây xong vào tháng 1/1943. Đây là nơi làm việc của Bộ Quốc Phòng Mỹ. Tòa nhà gồm năm tầng với chu vi 1405 m, diện tích là 604.000 m2, hành lang dài tổng cộng 28 km, có 7754 cửa sổ. Có trên 26.000 binh sĩ và nhân viên làm việc trong tòa nhà này.

Sân vận động lớn nhất thế giới

Đó là sân vận động Maracana Municipal ở Rio de Janeiro (Brazil). Sân vận động này có thể chứa được 205.000 khán giả, trong đó có 155.000 ghế ngồi. Ngày 16/7/1950, 199.854 khán giả đã đến sân Maracana Municipal để theo dõi trận chung kết World Cup 1950 giữa hai đội Brazil và Uruguay. Con số khán giả này cũng là số kỷ lục của một sự kiện thể thao từ xưa đến nay.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.