Những màn hạ cánh thót tim của máy bay chở khách

Một phi cơ bay quá thấp trên một bãi biển (Ảnh: Telegraph)
Một phi cơ bay quá thấp trên một bãi biển (Ảnh: Telegraph)
Máy bay vẫn thường được xem là phương tiện đi lại an toàn nhất. Nhưng những màn hạ cánh thót tim được ghi hình này có thể khiến thậm chí những người đi máy bay thường xuyên cũng phải suy nghĩ lại về việc sử dụng loại hình giao thông này.

Hãng tin Telegraph đã thống kê video về 5 màn hạ cánh thót tim của các máy bay dân dụng, từ cú hạ cánh trong thời tiết xấu cho đến cảnh phi cơ bay rất thấp ngay trên đầu người đi tắm biển.

Trong một video, phi công đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại một sân bay ở Amsterdam (Hà Lan) trước khi được cho phép hạ cánh.

Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA), tổ chức đại diện cho các hãng hàng không thế giới, ước tính 38 triệu chuyến bay đã diễn ra trong năm 2014, trong đó 12 chuyến bay gây tai nạn chết người, 3 trong số đó liên quan tới máy bay phản lực.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.