Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua
TPO - Nato kết thúc sứ mệnh chiến đấu ở Afghanistan; Bộ trưởng Palestine bị lính Israel đánh chết; hơn 100 cô dâu Việt mất tích tại Trung Quốc; kết thúc biểu tình ở Hong Kong; đánh bom kinh hoàng ở Afganistan... là những sự kiện đáng chú ý tuần qua.

NATO KẾT THÚC SỨ MỆNH CHIẾN ĐẤU TẠI AFGANISTAN

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 1

Các chỉ huy của NATO trong buổi lễ hạ cờ ở Kabul

Ngày 8/12, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chính thức kết thúc sứ mệnh chiến đấu ở Afghanistan sau 13 năm thực hiện chiến dịch lật đổ chế độ Taliban, nhằm đáp trả vụ tấn công khủng bố đẫm máu ngày 11/9/2001.

Phát biểu trong buổi lễ, tướng Mỹ John F.Campbell, chỉ huy lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế của NATO (ISAF) cho biết, nhiệm vụ của ISAF sẽ chuyển sang vai trò huấn luyện và hỗ trợ lực lượng an ninh Afghanistan trong cuộc chiến chống lại các phần tử Taliban, bắt đầu từ ngày 1/1 năm sau. 

Kể từ ngày 1/1/2015, ISAF sẽ duy trì 13.000 binh sĩ ở Afghanistan, trong đó, khoảng 10.800 binh sĩ Mỹ sẽ ở lại Afghanistan trong ba tháng đầu năm 2015, nhiều hơn 1.000 quân so với kế hoạch trước đây.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2015, tổng số binh lính Mỹ sẽ giảm xuống còn 5.500 quân và sẽ rút toàn bộ quân vào cuối năm 2016.

Tính đến ngày 1/12 năm nay, có khoảng 13.300 binh sĩ của liên quân đồn trú tại quốc gia Tây Nam Á này.  

CON TIN NGƯỜI PHÁP CUỐI CÙNG ĐƯỢC AL-QAEDA TRẢ TỰ DO

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 2

Serge Lazarevic bên cạnh Tổng thống Niger Mahamadou Issoufou, hôm 9/12 ở Niamey. Ảnh: AFP

Serge Lazarevic, 51 tuổi, công dân Pháp vừa được nhóm Hồi giáo Maghreb (AQMI) thuộc tổ chức Al- Qaeda trả tự do sau 3 năm bị giam giữ làm con tin ở Mali (từ cuối năm 2011). Đây cũng là con tin cuối cùng người Pháp được tự do trên thế giới ở thời điểm này.

Tổng thống Pháp Francois Hollande cùng gia đình con tin đã ra đón Lazarevic tại sân bay. Sau khi tiến hành kiểm tra sức khỏe trên máy bay, các bác sĩ cho biết, tình trạng của Lazarevic khá tốt.

Hiện tổ chức AQMI còn giam giữ 3 con tin nước ngoài. Một người Thụy Điển, một người Hà Lan và một người Nam Phi. Toàn bộ những người này đều bị bắt cóc hôm 25/11/2011 tại Timbuktu, miền Bắc Mali.

BỘ TRƯỞNG PALESTINE BỊ LÍNH ISRAEL ĐÁNH CHẾT 

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 3

Hình ảnh ông Ziad Abu Elin bị tấn công

Ngày 10/12, Bộ trưởng Không bộ của Palestine, đồng thời cũng phụ trách vấn đề định cư đã qua đời sau khi bị các binh sỹ Israel tấn công, đánh đập trong một cuộc biểu tình tại khu vực West Bank (Bờ Tây) hôm nay.

Quan hệ giữa Palestine và Israel đã và đang ngày càng trở nên căng thẳng hơn trong vài tuần gần đây sau khi 10 người Israel và một du khách nước ngoài thiệt mạng trong cuộc tấn công của Palestine. 13 người Palestine cũng thiệt mạng trong thời gian gần đây.

TẠP CHÍ TIME CÔNG BỐ ‘NHÂN VẬT CỦA NĂM 2014’

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 4

Tạp chí uy tín Time vừa công bố “Nhân vật của năm 2014”, chiến thắng đã thuộc về các nhân viên y tế, những người đã và đang đấu tranh chống lại đại dịch Ebola trên toàn thế giới.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin được coi là ứng viên sáng giá cho danh hiệu này.

Năm 2013, danh hiệu “Nhân vật của năm" thuộc về Giáo hoàng Francis.

BIỂU TÌNH ĐÒI TĂNG LƯƠNG Ở INDONESIA

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 5

Ảnh minh họa

Hàng ngàn công nhân Indonesia đã đổ xuống đường biểu tình tại thủ đô Jakarta (Indonesia) đòi tăng lương sau khi Tổng thống Joko Widodo thông báo tăng giá xăng dầu lên 30% hồi tháng trước.

Đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi Tổng thống Widodo (hay còn biết đến là Jokowi)  nhậm chức hôm 20/10.

Tháng trước, Thống đốc Jakarta Basuki Tjahaja Purnama đã thông báo tăng mức lương tối thiểu lên 2,7 triệu rupiah (khoảng 219 USD)/tháng. Tuy nhiên, các công đoàn đòi mức lương phải tăng lên ít nhất 3 triệu rupiah.

HƠN 100 CÔ DÂU VIỆT MẤT TÍCH TẠI TRUNG QUỐC

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 6

Ảnh minh họa

Cảnh sát tỉnh Chiết Giang đang điều tra vụ việc hơn 100 cô dâu Việt biến mất sau khi kết hôn cuối tháng 11 vừa qua ở các vùng nông thôn trong tỉnh. Giới cảnh sát nghi ngờ có một đường dây tội phạm đứng sau vụ biến mất đồng loạt của các cô dâu này.

ĐOÀN XE NHÂN ĐẠO THỨ 9 CỦA NGA TỚI MIỀN ĐÔNG UKRAINE

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 7

Đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ 9 của Nga cho miền đông Ukraine.

Ngày 12/12, đoàn xe thứ 9 của Nga chở hàng viện trợ nhân đạo cho người dân miền Đông Ukraine đã tới thành phố Luhansk và Donetsk.

Đoàn gồm hơn 130 xe tải chở hơn 1.200 tấn hàng nhân đạo, trong đó có thịt hộp, cá, sữa, đường và các nhu yếu phẩm khác.

Đây là đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ 9 mà Nga đưa tới Donbass. Kể từ ngày 11/8 tới nay, 8 đoàn xe chở hơn 10.700 tấn hàng nhân đạo của Nga được phân phát cho các tỉnh Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine.

ĐÁNH BOM KINH HOÀNG TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA PHÁP Ở AFGANISTAN

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 8

Ngày 11/12, tại trường học, đồng thời cũng là trung tâm văn hóa Pháp ở thủ đô Kabul, Afghanistan đã xảy ra một vụ đánh bom, khiến 17 người thương vong nhưng không có công dân Pháp trong số các nạn nhân.

Ngay khi vụ việc xảy ra, phiên quân Taliban tại Afghanistan đã thừa nhận đứng sau vụ tấn công trên, và tuyên bố rằng các hoạt động của trường là "một sự xúc phạm đến các giá trị Hồi giáo và sự tuyên truyền về các hoạt động thánh chiến, đặc biệt là về các cuộc tấn công tự sát".

Trung tâm văn hóa Pháp nằm ở trung tâm thủ đô Kabul, cách dinh Tổng thống Afghanistan không xa. Khánh thành vào năm 1970, Trung tâm văn hóa Pháp từng bị đóng cửa trong các năm từ 1983-2002 do tình trạng bạo lực leo thang nghiêm trọng trước khi được mở cửa trở lại vào năm 2003.

KẾT THÚC BIỂU TÌNH HONG KONG

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 9

Cảnh sát Hong Kong dọn dẹp các khu biểu tình

Ngày 11/12, cảnh sát Hong Kong đã tiến hành giải tỏa các con đường bị người biểu tình chiếm giữ hơn hai tháng qua tại quận Admiralty; đồng thời bắt giữ hơn 200 người biểu tình không rời khỏi khu vực biểu tình. Trong đó, nhiều nhân vật nổi tiếng liên quan tới phong trào "Chiếm Trung tâm" đã bị bắt như Chủ tịch tập đoàn truyền thông Next Media Jimmy Lai, ca sĩ nhạc pop Denise Ho, một số thành viên Hội đồng Lập pháp như Martin Lee, Albert Ho...

TÂN ĐẠI SỨ MỸ TẠI VIỆT NAM TUYÊN THỆ NHẬM CHỨC

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 10

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius. Ảnh: USAID

Tại Washington, chiều 10/12 (giờ Mỹ), ông Ted Osius tuyên thệ nhậm chức Đại sứ Mỹ tại Việt Nam với cam kết nỗ lực thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Ông Osius cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, trong đó có hợp tác về an ninh, an toàn hàng hải và tăng cường đối thoại... 

ÔNG PUTIN LÀ NHÂN VẬT ẢNH HƯỞNG NHẤT 2014

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 11

Theo danh sách bầu chọn các nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất 2014 do AFP vừa công bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng đầu bảng xếp hạng với các sự kiện như: Bán đảo Crimea sáp nhập Nga hồi tháng 3, xung đột tại Ukraine và quan hệ Đông - Tây.

AFP đánh giá, ở tuổi 62, ông chủ Điện Kremlin vẫn là nhân vật trung tâm trong những biến động chính trị nổi bật nhất năm.

Theo sát vị trí quán quân của ông chính là thủ lĩnh tối cao nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi. Các nữ sinh Nigeria bị nhóm Boko Haram bắt cóc xếp vị trí thứ ba. Giáo hoàng Francis đứng vị trí thứ tư. Thứ năm thuộc về: Malala Yousafzai- cô gái người Pakistan vừa đoạt giải Nobel hòa bình và thứ 6 là thủ lĩnh sinh viên trong cuộc biểu tình “cách mạng dù” tại Hong Kong Joshua Wong (Hoàng Chi Phong), 18 tuổi.

Các vị trí tiếp theo thuộc về: bố mẹ nhà báo James Foley, Diane và John Foley. James Foley là con tin người Mỹ đầu tiên bị IS sát hại; “Người không chân” Oscar Pistorius, Thomas Piketty và Jack Ma- ông chủ Alibaba.  

PHÁT HIỆN XÁC ƯỚP CÓ NIÊN ĐẠI HƠN 1.000 NĂM TUỔI Ở PERU

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 12

Các nhà khảo cổ vừa phát hiện một xác ướp có niên đại hơn 1.000 năm tuổi ngồi co quắp như tư thế của một bào thai tại Pachacamac, gần thủ đô Lima, Peru. Theo các chuyên gia, xác ướp còn khá nguyên vẹn và thuộc về một người phụ nữ khoảng 50 tuổi.

Dự tính, xác ướp sẽ được đưa tới trung bày tại Lyon, Pháp vào cuối tháng này.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG