Những tiết lộ chấn động về sữa nhiễm độc

Những tiết lộ chấn động về sữa nhiễm độc
Tập đoàn sữa Sanlu (Tam Lộc) đã từng gửi văn bản đề nghị chính quyền thành phố Thạch Gia Trang (tỉnh Hà Bắc, nơi Sanlu đặt trụ sở chính) giúp che giấu xìcăngđan sữa bột có melamine.
Những tiết lộ chấn động về sữa nhiễm độc ảnh 1
Xét nghiệm sữa Trung Quốc tại Philippines - Ảnh: Reuters

Đó là thông tin đăng trên Nhân Dân Nhật Báo ngày 1/10.

Trên báo, ông Vương Kiến Quốc - người phát ngôn chính quyền Thạch Gia Trang - cho biết Tập đoàn Sanlu đã báo cáo vụ sữa bột có melamine cho chính quyền vào ngày 2/8 nhưng đồng thời đề nghị chính quyền “quản lý” phương tiện truyền thông.

Nhân Dân Nhật Báo trích công văn Sanlu gửi chính quyền: “Chính quyền có thể làm ơn tăng cường kiểm soát và điều phối giới truyền thông nhằm tạo môi trường thuận lợi cho công ty thu hồi các sản phẩm có vấn đề. Việc này nhằm tránh nguy cơ vấn đề bị rối tung lên và tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đối với xã hội”.

Trên Nhân Dân Nhật Báo, ông Vương không cho biết chính quyền Thạch Gia Trang có đáp ứng yêu cầu của Tập đoàn Sanlu hay không, nhưng khẳng định chính quyền đã cử một nhóm đến điều tra Sanlu và truy tìm những kẻ pha melamine vào sữa.

Tuy nhiên, có một thực tế là mãi đến ngày 9/9 chính quyền Thạch Gia Trang mới báo cáo vụ việc lên chính quyền tỉnh Hà Bắc.

Trong khi đó, nguồn tin một số tờ báo Trung Quốc khẳng định sau khi được Sanlu thông báo, chính quyền Thạch Gia Trang đã ra lệnh cho công ty này giữ im lặng.

Quyết định được đưa ra sau ba cuộc họp giữa quan chức địa phương và đại diện Tập đoàn Sanlu. Trong số các quan chức tham dự cuộc họp còn có cả đại diện địa phương của Tổng cục Quản lý chất lượng, thanh tra và kiểm dịch (AQSIQ), Cơ quan Quản lý chất lượng hàng hóa quốc gia Trung Quốc.

Nhân Dân Nhật Báo trích lời ông Vương bào chữa rằng chính quyền Thạch Gia Trang không tính đến hậu quả hành động của họ. “Chúng tôi đã nghĩ rằng đưa ra các biện pháp cần thiết và tăng chất lượng sản phẩm có thể làm giảm tác động (của vụ xìcăngđan) và sự thiệt hại”.

Ông Vương thừa nhận: “Việc cố ý bỏ qua cơ hội tốt nhất để báo cáo vụ việc lên cấp trên đã gây nhiều tổn thất cho an toàn sức khỏe của người dân, ảnh hưởng đến hình ảnh Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính quyền”. Ông Vương còn bày tỏ “cảm giác có tội và nỗi đau sâu sắc”.

Trong khi đó, xìcăngđan sữa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngày 1/10, AQSIQ cho biết đã phát hiện thêm 31 nhãn hàng sữa bột có melamine, tương đương 11,7% trong tổng số 265 nhãn hàng được kiểm tra tại Trung Quốc.

Một ngày trước đó, Tập đoàn Unilever đã bắt đầu thu hồi sản phẩm trà sữa Lipton tại Hong Kong và Macau. Quan chức Unilever cho biết trà sữa Lipton 3 trong 1 của Unilever có chứa bột sữa sản xuất tại Trung Quốc có melamine.

Tuần trước Unilever cũng đã thu hồi sản phẩm trà xanh Lipton ở Đài Loan do sản phẩm này có chứa sữa Trung Quốc.

Theo Hiếu Trung
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.