Nigeria tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh Boko Haram

Thủ lĩnh Boko Haram, Abubakar Shekau
Thủ lĩnh Boko Haram, Abubakar Shekau
TPO - Ngày 24/9, Bộ Quốc phòng Nigeria ra tuyên bố cho biết, Quân đội Nigeria đã tiêu diệt thủ lĩnh nhóm Hồi giáo Boko Haram là Abubakar Shekau trong cuộc đột kích gần đây, cũng như bắt giữ nhiều tay súng và tịch thu hàng loạt vũ khí của nhóm này.

Theo tuyên bố, từ ngày 12 đến 17/9/2014, phiến quân Boko Haram đã thực hiện ít nhất bốn cuộc tấn công nhằm vào người dân tại thị trấn Konduga, thuộc bang Borno. Lực lượng không quân và bộ binh đã được triển khai nhằm đẩy lùi các phần tử khủng bố ra khỏi Đông Bắc nước này.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Chris Olukolade, khẳng định, một chiến binh Hồi giáo có bộ râu rậm được nhận dạng là Mohammed Bashir đã bỏ mạng trong các cuộc giao tranh tại khu vực trên.

Bashir, nhân vật sở hữu một số biệt danh, là người thường xuyên xuất hiện trong các đoạn video với bí danh là Abubakar Shekau, một thủ lĩnh lập dị của phiến quân Boko Haram được cho là đã chết.

Thiếu tướng Chris Olukolade cũng lên tiếng ca ngợi lòng dũng cảm của các binh lính Nigeria ngay cả khi họ đối mặt sự nguy hiểm đến từ các phần tử khủng bố; đòng thời xác nhận, quân đội đã bắt giữ nhiều tay súng và tịch thu hàng loạt vũ khí của nhóm khủng bố.

Tuyên bố trên đánh dấu lần đầu tiên quân đội Nigeria công khai thừa nhận Shekau đã chết, sau hai tuyên bố trước đó từ các nguồn tin an ninh khác cho rằng, tên này đã bị tiêu diệt các năm 2009 và 2013.

Đầu năm nay, nữ phát ngôn viên lực lượng cảnh sát mật của Nigeria, Marilyn Ogar khẳng định, "Shekau thật đã chết" và kẻ xuất hiện trên các video là mạo danh.

Trong khi đó, ông Olukolade cho biết, danh tính thực sự của thủ lĩnh Boko Haram đã không còn quan trọng bởi cái tên "Shekau" đã trở thành một "thương hiệu cho những kẻ khủng bố".

Theo Daily Post
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.