Nổ bom kinh hoàng ở Afghanistan, hơn 200 người thương vong

Hiện trường vụ nổ bom ở Kabul, Afghanistan.
Hiện trường vụ nổ bom ở Kabul, Afghanistan.
TPO - Hãng Reuters ngày 7/8 đưa tin, một quả bom xe đã phát nổ tại thủ đô Kabul, Afghanistan, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và khoảng 200 người khác bị thương.

Cảnh sát trưởng Abdul Rahman Rahimi Kabul (Abdul Rahman Rahimi) cho biết, 8 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường vụ nổ. Tuy nhiên, số người chết có thể tăng lên khi tháo dỡ đống đổ nát của tòa nhà.

Nguồn tin Reuters phương tây, từ cơ quan Tình báo Afghanistan cho biết, vụ nổ đã giết chết 15 người và là mục tiêu trong kế hoạch của bọn khủng bố Hồi giáo.

Theo Bộ Y tế Afghanistan, có khoảng 198 người đã bị thương.

Trong khi đó, kênh thời sự Tolo News dẫn lời một đại diện của Bộ Y tế Waheedullah Maillard (Wahidullah Mayar) đưa tin, xấp xỉ 400 người đã bị thương.

Vụ nổ xảy ra trong một khu vực dân cư đông đúc ở trung tâm thủ đô Kabul, gần trạm quân đội. Tại thời điểm hiện tại, không có ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Tại Afghanistan, phong trào Hồi giáo "Taliban" diễn ra rất phức tạp. Theo ước tính, người Hồi giáo kiểm soát đến 70 phần trăm lãnh thổ đất nước này, trong khi số lượng binh lính hoạt động ước tính khoảng 27.000 người.

Theo Liên Hiệp Quốc, trong sáu tháng đầu năm 2015, khoảng 5.000 thường dân thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc xung đột giữa chính quyền Afghanistan với lực lượng người Hồi giáo cực đoan.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.