Nổ đường ống dẫn dầu, 16 người mất mạng

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong vụ nổ đường ống dẫn dầu ở bang Abia (Nigeria). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do âm mưu trộm dầu của một băng cướp địa phương.

Theo Bộ Quốc phòng – An ninh Nigeria, vụ nổ xảy ra hôm qua, 12/10, tại làng Umuaduru, bang Abia (Nigeria).

Ít nhất 16 người được xác định đã thiệt mạng, và nhiều cơ sở vật chất khác cũng bị thiệt hại do vụ nổ.

Nguyên nhân vụ nổ được cho là do một băng cướp đã tác động lên đường ống nhằm chặn dòng chảy dầu xảy từ cảng Harcourt đến Abia.

Trước đó, các vụ tấn công vào đường ống dẫn dầu thường được nhóm phiến quân tại Nigeria sử dụng như một công cụ để tống tiền doanh nghiệp và gây áp lực lên chính quyền.

Ngoài ra, một số công ty dầu mỏ ở châu Phi cũng thường có xu hướng tuyên bố các vụ tràn dầu chủ yếu xảy ra do trộm cắp, phá hoại để tránh phải bị bồi thường, thay vì thừa nhận sơ suất trong việc đảm bảo an toàn kĩ thuật.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.