Nổ khí gas xới tung thành phố, 26 người chết

TP - Tính đến tối qua, hàng loạt vụ nổ gas cực mạnh ở thành phố Cao Hùng, miền nam Đài Loan, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 269 người bị thương, Xinhua đưa tin.

Các vụ nổ gây ra đám cháy lớn biến quận Cianjhen thành bãi tan hoang, các thi thể nằm la liệt. Nhiều xe hơi bị lật ngược, đường sá bị xới tung, một rãnh lớn dài hàng trăm mét xuất hiện giữa đại lộ nuốt chửng xe cộ, nhiều nhà bị thổi tung mái… Camera trong nhiều xe hơi ghi lại cảnh các vụ nổ xảy ra gần như đồng thời, nhiều cột lửa bùng lên từ hố ga, trong khi các tài xế hoảng hốt tránh bị dìm trong biển lửa. 


Cơ quan cứu hỏa Đài Loan thông báo, 4 nhân viên cứu hỏa thiệt mạng, 2 nhân viên khác mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Khoảng 1.100 người đã được sơ tán, trong khi chính quyền địa phương đang xác định nơi rò rỉ khí gas. Khoảng 1.400 binh lính được điều tới hiện trường để giúp giải quyết vụ việc. 

Nguyên nhân các vụ nổ được cho là do rò rỉ khí gas từ các đường ống ngầm, tạo ra áp lực đủ lớn để thổi bay nhiều xe cộ và xé toạc vỉa hè. Đến tối 1/8, các khu vực xung quanh quận Cianjhen vẫn có nguy cơ cháy nổ, vì các vụ nổ nhỏ thỉnh thoảng vẫn xảy ra tại hiện trường vụ nổ khí gas tồi tệ nhất ở thành phố Cao Hùng trong hơn một thập kỷ qua. 

Theo Theo Xinhua, Channel News Asia
MỚI - NÓNG