Ai Cập

Nổ kinh hoàng làm sập tòa nhà, 18 người thương vong

Hiện trường vụ nổ
Hiện trường vụ nổ
TPO - Tòa nhà sập đổ sau một vụ nổ kinh hoàng. Ít nhất 3 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong vụ nổ bị nghi là rò rỉ khí gas này.

Tờ Sputnik hôm nay (28/12) đưa tin, một vụ nổ kinh hoàng đã đánh sập tòa nhà ở Cairo, Ai Cập, khiến ít nhất 18 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra tại khu phố Faisal, Giza. Sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng an ninh đã có mặt tại hiện trường cùng với lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên, tính tới thời điểm này, lực lượng an ninh vẫn chưa tìm thấy dấu vết của thuốc nổ.

Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, nguyên nhân vụ nổ có thể do rò rỉ khí gas. Bộ Nội vụ cũng bác bỏ khả năng khủng bố.

Theo tờ Al-Ahram, 3 người thiệt mạng gồm 2 cư dân của tòa nhà và 1 thẩm phán cấp cao đi ngang qua. Hai trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ nổ khiến nhiều ô tô bị hư hại nặng, các tòa nhà gần đó cũng bị ảnh hưởng.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân chính xác của vụ nổ.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.