Nổ lò phản ứng thứ 4 tại nhà máy điện hạt nhân

Nổ lò phản ứng thứ 4 tại nhà máy điện hạt nhân
TPO - Lại một vụ nổ lò phản ứng số 4 xảy ra vào rạng sáng nay, 16 - 3, tại nhà máy điện hạt nhân Fukishima Số 1 ở Nhật Bản do hậu quả động đất, khiến nỗi lo rò rỉ phóng xạ càng lên cao, Công ty điện lực Tokyo Tepco cho biết.

> Toàn cảnh vụ động đất gây sóng thần tấn công Nhật Bản 

Ngọn lửa bùng lên rồi tắt dần sau 30 phút tiếng nổ phát ra, tuy nhiên, Tepco cho hay, công ty đang cân nhắc sử dụng máy bay trực thăng để phun axít boric xuống khu vực các lò phản ứng, ngăn chặn các thanh nhiên liệu bị hủy hoại, phục hồi hoạt động.

Hiện nguyên nhân và thương vong chưa được làm rõ. Công ty Tepco cho biết, lò phản ứng số 4 chứa các thanh nhiên liệu đã được làm lạnh, nhưng nếu nhiệt độ lên quá cao thì sự cố cũng có thể xảy ra bất cứ khi nào.

Hôm qua, Tepco khẳng định, mực nước trong bồn chứa bị các thanh nhiên liệu làm nóng có thể đến 100 độ C, rồi dần hạ thấp, khiến những thanh nhiên liệu nhô hẳn lên khỏi mặt nước. Chính phủ đã yêu cầu công ty Tepco bơm thêm nước vào bể chứa sớm nhất có thể để tránh thảm họa hạt nhân xảy ra.

Vì nồng độ phạt nhân rất cao ở các lò phản ứng, các công nhân không thể trực tiếp đổ nước vào bồn chứa. Điều kiện nguy cấp này buộc công ty Tepco phải di tản khoảng 730 tới 800 công nhận tại nhà máy.

Nếu các thanh nhiên liệu không được hạ nhiệt độ, nguy cơ rò rỉ phóng xạ là rất cao, Tepco nhận định. Trong khi đó, vụ nổ tại lò phản ứng hạt nhân số 2 ngày hôm qua, một lượng hạt nhân đã rò rỉ ra bên ngoài, có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dân.

Theo công ty Tepco, khoảng 70% thanh nhiên liệu của lò phản ứng ố 1 và 30% của lò phản ứng số 2 đã bị phá hủy. Lõi của cả hai lò phản ứng này được tin là đã tan chảy một phần do chức năng làm lạnh không hoạt động kể từ sau động đất 9 richter ngày 11 - 3.

Gia Bảo
Theo Kyodo

Theo Dịch
MỚI - NÓNG