Nổ lớn ở thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 20 người chết

Nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: Metro
Nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: Metro
TPO - Ít nhất 20 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau hai vụ nổ lớn tại thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (10/10).

Theo Reuters, các nhân chứng cho biết, hai vụ nổ xảy ra chỉ cách nhau vài giây sau khoảng 10h (giờ địa phương) bên ngoài ga tàu chính ở thủ đô Ankara. Vụ nổ xảy ra khi hàng trăm người đã tụ tập tại đây để tham gia một buổi biểu tình “hòa bình” nhằm phản đối xung đột giữa chính quyền và lực lượng người Kurd ở đông nam nước này.

Theo báo cáo, ít nhất 20 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ việc. Những thi thể nằm trên đường được bao phủ bởi cờ và biểu ngữ,…

Hiện, nguyên nhân các vụ nổ vẫn chưa được xác định. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ mô tả đây là một “cuộc tấn công khủng bố”. Hai quan chức chính phủ nói với Reuters rằng các vụ tấn công do một kẻ đánh bom tự sát thực hiện.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu sẽ tổ chức họp khẩn với các quan chức chính phủ, an ninh về vụ việc.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh cuộc bầu cử Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra trong khoảng 3 tuần nữa.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.