Nổ lớn tại ngân hàng Trung ương Nigeria, 20 người bị thương

Lực lượng cứu hộ Nigeria tới hiện trường. Ảnh: IbTimes
Lực lượng cứu hộ Nigeria tới hiện trường. Ảnh: IbTimes
TPO - Cảnh sát tại Nigeria xác nhận, 20 người bị thương trong một vụ nổ khí gas tại ngân hàng Trung ương nước này (CBN) ở thành phố miền nam Calabar ngày 11/3.

Theo tờ báo địa phương Vanguard, vụ nổ xảy ra vào khoảng 11h (giờ địa phương) tại ngân hàng Trung ương Nigeria, gây náo loạn thành phố.

Viên cảnh sát Henry Fadairo cho hay, đây là một vụ nổ khí gas chứ không phải nổ bom như suy đoán ban đầu. Cảnh sát, lực lượng quân đội và dân phòng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để ổn định tình hình.

“Vụ nổ do khí gas, không phải nổ bom như suy đoán ban đầu. Chúng tôi cùng các lực lượng khác hỗ trợ đội ngũ y tế chuyển các nạn nhân tới bệnh viện”, ông Henry nói.

Nhân chứng Ndubuisi Okeke kể lại vụ nổ lớn, gây hoảng loạn trong toàn khu vực xảy ra ngay khi ông vừa bước ra khỏi một ngân hàng cạnh với ngân hàng Trung ương: “Tôi lo sợ mạng sống của các nhân viên CBN bị nguy hiểm vì vụ nổ rất lớn”.

Theo Theo Tân Hoa Xã, Vanguard
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.