Nổ mỏ than Trung Quốc, 22 người chết

Nổ mỏ than Trung Quốc, 22 người chết
TPO - Một vụ nổ mỏ than xảy ra chiều tối 3/6 tại Trùng Khánh, thành phố tây nam Trung Quốc, khiến 22 thợ mỏ thiệt mạng, 2 người bị thương.

Thi thể các nạn nhân vụ nổ khí gas trong mỏ than Yanshitai tại huyện Wansheng đã được đưa ra ngoài. Trong khi 28 thợ mỏ đang làm việc thì tai nạn xảy ra, 6 người thoát chết, cơ quan an toàn mỏ than Trùng Khánh thông báo.

Mỏ than Yanshitai thuộc sở hữu của một doanh nghiệp nhà nước tên là Nantong Mining. Đây là nhà sản xuất than lớn nhất ở Trùng Khánh.

Ngày 3/6, chính quyền tỉnh Vân Nam (tây nam Trung Quốc) thông báo, cơ quan chức năng vừa bắt giữ 9 người liên quan vụ nổ mỏ than Hongtutian ở tỉnh này hôm 21/4, khiến 14 thợ mỏ thiệt mạng. Những người bị bắt chủ yếu là lãnh đạo mỏ. Trước đó, 10 quan chức địa phương mất chức hoặc bị đình chỉ công tác vì liên đới vụ tai nạn.

Cục An toàn Lao động Trung Quốc thông báo, nước này có kế hoạch đóng cửa hơn 2.000 mỏ than nhỏ từ nay đến năm 2015, trong đó có nhiều mỏ than ở tỉnh Liêu Ninh, Hắc Long Giang, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Vân Nam và Quý Châu.

Tai nạn hầm mỏ ở Trung Quốc xảy ra thường xuyên và có độ thương vong vào hàng cao nhất thế giới, chủ yếu do quy định về an toàn lao động rất lỏng lẻo, trong khi ý thức chấp hành không cao.

Theo theo Xinhua
MỚI - NÓNG