Trung Quốc:

Nổ nhà máy hóa chất, 10 người thương vong

Nhà máy hóa chất ở Sơn Đông cháy nổ tối 22/3. Ảnh: Xinhua
Nhà máy hóa chất ở Sơn Đông cháy nổ tối 22/3. Ảnh: Xinhua
TP - Tính đến đêm 23/8, một công nhân bị thương, chín người bị thương trong vụ nổ nhà máy hóa chất ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, tối 22/8. Trong khi đó, số người chết trong vụ nổ nhà kho hóa chất ở thành phố Thiên Tân tăng lên 123.

Ngày 23/8, giới chức huyện Huantai, tỉnh Sơn Đông thông báo, vụ cháy nổ xảy ra tại Công ty Công nghệ Hóa chất Shandong Runxing ở làng Dongfu lúc 8h56 tối 22/8. Đến 1h50 sáng 23/8, đám cháy mới được dập tắt.

Các cơ quan bảo vệ môi trường ở huyện Huantai và thành phố Zibo thông báo chưa phát hiện tình trạng ô nhiễm, nhiễm độc sau vụ cháy nổ ở nhà máy hóa chất tỉnh Sơn Đông. Công ty Công nghệ Hóa chất Shandong Runxing được thành lập năm 2012 với số vốn đăng ký 200 triệu nhân dân tệ (gần 720 tỷ đồng). Nhà máy đang trong giai đoạn sản xuất thử, sau khi được xây dựng xong hồi tháng 7. Nhà máy chủ yếu sản xuất adiponitrile, chất lỏng không màu có thể gây cháy tạo khí độc nếu tiếp xúc với nhiệt. Nhà máy có công suất sản xuất 100.000 tấn adiponitrile/năm.

Tính đến tối 23/8, số người chết trong vụ nổ kho hóa chất ở Thiên Tân đêm 12/8 tăng lên 123, trong đó có 70 lính cứu hỏa và 7 cảnh sát; danh tính tất cả nạn nhân đã được xác định. Giới chức Thiên Tân hôm qua thông báo, 50 người vẫn mất tích sau vụ nổ, trong đó có 34 lính cứu hỏa và 4 cảnh sát. Tổng cộng 624 người vẫn đang được điều trị trong bệnh viện, trong đó có 44 ca nguy kịch. Đến nay, 169 người bị thương đã xuất viện.

Mẫu nước lấy từ 7 trong số 27 ở hiện trường vụ nổ Thiên Tân có hàm lượng hóa chất kịch độc cyanide (cyanua) vượt ngưỡng cho phép. Hàm lượng cao nhất gấp 54,6 lần mức cho phép. Lượng nước ô nhiễm sẽ được xử lý và loại bỏ khỏi khu vực. Trong khi đó, hàm lượng cyanide trong các mẫu nước lấy từ nước ngầm quanh hiện trường vụ nổ và nước biển gần cảng Thiên Tân đều trong giới hạn cho phép, cơ quan bảo vệ môi trường Thiên Tân thông báo chiều qua.

Theo Theo Xinhua
MỚI - NÓNG