Nổ nhà máy nhiệt điện, 4 người chết và mất tích

Hiện trường vụ nổ gây chết người.
Hiện trường vụ nổ gây chết người.
TPO - Khoảng 4h chiều ngày 23/2, một phần của tòa nhà trong khu vực nhà máy nhiệt điện đang bị gỡ bỏ Didcot A (ở thị trấn Didcot, phía nam Oxfordshire, Anh) bất ngờ đổ sụp sau tiếng nổ lớn.

Phần tòa nhà lớn bị sập là nơi đặt máy phát điện. Nhân chứng Bill McKinnon, cho biết trên BBC, khoảng 4h chiều ngày 23/2, anh nghe thấy tiếng nổ rất lớn phát ra từ nhà máy nhiệt điện Didcot và khi nhìn ra ngoài, bụi phủ kín cả thị trấn.

Ông David Cooke, làm việc tại công ty đông lạnh Thames ở đối diện với nhà máy nhiệt điện, kể lại, thời điểm xảy ra vụ sập công trình, tòa nhà của công ty ông bị rung lắc. 

“Khi chúng tôi nhìn ra ngoài, phía sau phòng tua-bin chính sụp đổ trong đống bụi lớn. Bụi che khuất tầm nhìn ra nhà máy, các tuyến đường và đường sắt trong khoảng 5-10 phút”, ông Cooke nói.

Nổ nhà máy nhiệt điện, 4 người chết và mất tích ảnh 1
Nổ nhà máy nhiệt điện, 4 người chết và mất tích ảnh 2

Tàn tích sau vụ nổ.

Vụ nổ lớn làm sập hoàn toàn phần cuối tòa nhà. Phần còn lại bị cháy đen, hoang tàn.

Đại diện của tập đoàn năng lượng RWE Npower, chủ sở hữu của nhà máy nhiệt điện Didcot, cho biết, thời điểm xảy ra sự cố, phía nhà thầu đang tiến hành tháo dỡ bên ngoài để chuẩn bị phá hủy tòa nhà vào tháng tới.

Hậu quả, một người chết, ba người mất tích và năm người khác bị thương. 

Để phục vụ cho công tác cứu hộ, cảnh sát huy động 6 xe cứu thương và hai máy bay trực thăng.

Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định do hai nồi hơi cũ bên trong tòa nhà phát nổ.

Didcot A đi vào hoạt động năm 1970. Ban đầu, nhà máy này chủ yếu hoạt động bằng than. Sau đó, nó được cải tiến nên cũng có thể tạo điện từ khí gas tự nhiên.

Didcot A bị ngừng phát điện vào tháng 3/2013 và bắt đầu bị phá dỡ từ tháng 7/2014. Dự kiến, công việc phá dỡ sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG