Nổ nhà máy thép, 30 người thương vong

Nổ nhà máy thép, 30 người thương vong
TPO - Ít nhất 13 công nhân đã thiệt mạng và 17 người khác bị thương trong một vụ nổ nhà máy thép xảy ra tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.
Lực lượng cứu hộ tại một vụ nổ tại mỏ than thành phốn Hành Dương, Trung Quốc xảy ra vào ngày 30-10-2011. Ảnh: Press TV
Lực lượng cứu hộ tại một vụ nổ tại mỏ than thành phố
Hành Dương, Trung Quốc xảy ra vào ngày 30-10-2011.
Ảnh: Press TV.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 20-2 (giờ địa phương) tại một cơ sở đúc thép thuộc nhà máy gang thép Angang đóng tại thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh.

Cơ quan chức năng đã xác nhận 13 người thiệt mạng, 17 người khác bị thương. Công tác cứu hộ được tiến hành ngay sau khi vụ nổ xảy ra.

“Công tác cứu hộ vừa được hoàn thành. Ba công nhân bị mất tích trong vụ nổ cũng đã được tìm thấy. Chúng tôi đang tiến hành điều tra vụ tai nạn”- dẫn lời phát ngôn viên tổng công ty Ansteel.

Tình trạng tai nạn lao động vẫn thường xảy ra tại Trung Quốc do các cơ sở sản xuất và khai thác than mỏ do không đảm bảo các nguyên tắc an toàn lao động. Theo báo cáo mới nhất, trong chín tháng đầu năm 2011, gần 50.000 người chết vì tai nạn lao động, con số này đã giảm 16% so với năm 2010. Phần lớn, nhà quản lý các công ty chỉ tập trung vào lợi nhuận mà bỏ qua các quy định an toàn cho công nhân.

Nguyễn Thủy
Theo Channel News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.