Nổ súng tại ĐH California, hai người thiệt mạng

Cảnh sát phong toả trường Đại học California. Ảnh: WashingtonPost
Cảnh sát phong toả trường Đại học California. Ảnh: WashingtonPost
TPO - Vụ nổ súng xảy ra vào sáng ngày 1/6 (theo giờ nước Mỹ) tại một toà nhà kỹ thuật của trường ĐH California, Los Angeles, bang California. Hai người được xác nhận đã thiệt mạng, trong đó có kẻ nổ súng.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 1/6 (giờ nước Mỹ). Lực lượng cảnh sát ngay sau đó đã nhanh chóng phong toả khuôn viên của trường ĐH California, nơi có 43.000 sinh viên theo học.

Lực lượng cảnh sát cũng kêu gọi người dân tránh xa khu vực và yêu cầu sinh viên đóng cửa các lớp học và ký túc xá.

Tờ WashingtonPost dẫn lời Charlie Beck, Giám đốc Sở Cảnh sát Los Angeles, cho biết hai thi thể được tìm thấy trong một văn phòng nhỏ trong một toà nhà kỹ thuật của trường ĐH California. Một khẩu súng đã được thu hồi tại hiện trường.

Nạn nhân được xác nhận là William S. Klug, một giáo sư trẻ của trường. 

“Một vụ giết người rồi tự sát đã xảy ra. Vụ việc xảy ra trong một căn phòng kín. Hiện vẫn chưa xác định được nghi phạm chính. Tuy nhiên, không còn bất kỳ mối đe doạ này nữa”, Giám đốc Sở Cảnh sát Los Angeles nói, đồng thời cho biết cảnh sát đã tìm thấy một thứ có thể là thư tuyệt mệnh của thủ phạm.

Ông Charlie Beck cũng cho biết, sau khi lực lượng cảnh sát tiến hành các cuộc kiểm tra khu vực trong và xung quanh trường, đồng thời xác nhận tình trạng an toàn, nhân viên và sinh viên đã quay lại trường học. Tuy nhiên, phải tới ngày 2/6, các lớp học mới được nối lại.

Giám đốc Sở Cảnh sát Los Angeles khẳng định sẽ tiếp tục lục soát các tòa nhà nơi xảy ra vụ nổ súng.

Theo Theo WashingtonPost
MỚI - NÓNG