Nổ súng vào đám đông cổ động viên World Cup, 2 người chết

Cảnh sát phong toả hiện trường vụ xả súng. Ảnh: Twitter
Cảnh sát phong toả hiện trường vụ xả súng. Ảnh: Twitter
TPO - Nạn nhân trong vụ nổ súng là các cổ động viên đang ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Thụy Điển trước đối thủ Hàn Quốc tại World Cup 2018.

Theo The Guardian, vụ nổ súng xảy ra lúc 20h ngày 18/6 tại thành phố Malmo (Thụy Điển), khi một đám đông cổ động viên đang ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Thụy Điển trước đối thủ Hàn Quốc tại World Cup 2018.

Năm người bị thương được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Nhưng hai người bị thương quá nặng đã tử vong,

Được biết, vụ tấn công xảy ra tại một quán cà phê Internet nằm gần đồn cảnh sát. Ngay sau khi tiếng súng vang lên, các nhân viên an ninh đã lập tức có mặt tại hiện trường.

Nổ súng vào đám đông cổ động viên World Cup, 2 người chết ảnh 1

Bên ngoài nơi xảy ra vụ xả súng. Ảnh: The Sun

Nổ súng vào đám đông cổ động viên World Cup, 2 người chết ảnh 2

Ảnh: The Sun

Nổ súng vào đám đông cổ động viên World Cup, 2 người chết ảnh 3

Ảnh: Twitter

Các nhân chứng kể rằng họ nghe thấy khoảng 15 đến 20 tiếng súng từ khu vực trung tâm thành phố Malmo. Những người bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó bằng xe hơi riêng.

Cảnh sát chưa nêu động cơ của vụ xả súng, nhưng cho rằng sự việc không liên quan tới khủng bố mà có thể do xung đột giữa các băng đảng tội phạm.

Theo Theo Sputnik, The Guardian, The Sun
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.