Nổ xưởng tháo dỡ tàu, hàng trăm người thương vong

Cột khói đen kịt bốc lên từ vụ nổ
Cột khói đen kịt bốc lên từ vụ nổ
TPO - Ít nhất 10 người đã thiệt mạng, hơn 200 người đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau vụ nổ kinh hoàng ở xưởng tháo dỡ tàu cũ Gadani của Pakistan hôm 1/11, RT đưa tin.

Phó Tổng thư kí Liên đoàn Thương mại Quốc gia Pakistan, ông Nasir Mansoor cho biết: “Hơn 200 công nhân đang mắc kẹt trong xưởng đang bị ngọn lửa bao trùm”.

Trong khi đó, theo truyền thông địa phương, vụ nổ khiến 70 người bị thương.

Theo DawnNews, ngọn lửa bắt đầu bùng lên từ một tàu chở dầu cũ gây nên 8 vụ nổ liên tiếp bên trong xưởng. Đội cứu hộ từ Balochistan ở Karachi và quận Hub ngay lập tức tới ngay hiện trường.

Xưởng tháo dỡ tàu Gadani lớn thứ 3 trên thế giới sau xưởng Alang ở Ấn Độ và Chittagong ở Bangladesh. Xưởng nằm cách thành phố lớn nhất của Pakistan là Karachi 50km về hướng tây bắc và kéo dài tới 10km dọc bờ biển.

Trung bình mỗi năm Gadani tháo dỡ 100 tàu, bán khoảng 1 triệu tấn thép hầu hết cho ngành xây dựng trong nước.

Tai nạn lao động vẫn thường xuyên xảy ra tại Gadani do điều kiện nghèo nàn, nhiều công nhân là người lao động nhập cư bất hợp pháp.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG