Nobel Y học 2018 trao cho chủ nhân liệu pháp điều trị ung thư

TPO - Giải Nobel Y học năm 2018 vừa chính thức thuộc về hai nhà khoa học James P. Allison và Tasuku Honjo “vì khám phá ra liệu pháp ung thư bằng cách ức chế điều hòa miễn dịch âm tính”.

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm hôm nay, 1/10, thông báo 2 nhà khoa học James P. Allison và Tasuku Honjo đã đạt giải Nobel Y học năm 2018 nhờ phương pháp tiếp cận mới trong điều trị ung thư có tên “ức chế điều hoà miễn dịch âm tính”.

Ông Tasuku Honjo (Giáo sư Đại học Kyoto, người Nhật Bản) đã tìm ra một protein trên các tế bào miễn dịch có cơ chế hoạt động tương tự một chiếc phanh.

Tương tự, ông James P. Allison (Giáo sư Đại học Texas, người Mỹ) cũng nhận ra tiềm năng của “tế bào phanh” trong việc kích thích giải phóng các tế bào miễn dịch để tấn công khối u.

Nobel Y học 2018 trao cho chủ nhân liệu pháp điều trị ung thư ảnh 1

Chân dung chủ nhân giải Nobel Y học 2018. Ảnh: Twitter

Liệu pháp được xây dựng dựa trên khám phá của hai nhà khoa học đã chứng minh hiệu quả nổi bật trong cuộc chiến chống ung thư, theo The Guardian.

Năm 2017, giải Nobel Y học thuộc về 3 nhà nghiên cứu người Mỹ, là Jeffrey Hall tại Đại học Maine, Michael Rosbash tại Đại học Brandeis và Michael Young tại Đại học Rockefeller, sau những nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ nhằm làm sáng tỏ cơ chế hoạt động của đồng hồ sinh học.

Hiện tại, mỗi giải thưởng Nobel bao gồm một huy chương vàng, một giấy chứng nhận và số tiền thưởng trị giá 9 triệu kronor Thụy Điển (tương đương 1,01 triệu USD).

Theo Theo The Guardian
MỚI - NÓNG