Nội bộ quân ly khai Ukraine lục đục?

Ông Denis Pushilin, tân Chủ tịch Hội đồng Nhân dân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Nguồn: Sputnik.
Ông Denis Pushilin, tân Chủ tịch Hội đồng Nhân dân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Nguồn: Sputnik.
Hãng tin TASS ngày 5/9 dẫn nguồn Hãng thông tấn Donestsk đưa tin Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (Quốc hội) của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Andrei Purgin đã bị miễn nhiệm trong một phiên họp bất thường và được thay thế bởi Phó Chủ tịch Denis Pushilin. 

Người đứng đầu DPR, Alexander Zakharchenko đã không tham dự cuộc họp.

Theo một tuyên bố của ông Pushilin: “Một nhóm các nhà lập pháp đã kêu gọi Hội đồng Nhân dân tiến hành phiên họp bất thường. Tại đây, 70/73 nghị sỹ đã bỏ phiếu truất quyền Chủ tịch Hội đồng Nhân dân của ông Andrei Purgin.” 

Quyết định đầu tiên của ông Pushilin trên cương vị mới của mình là cách chức Alexei Alexandrov, người đứng đầu bộ máy hành chính của Hội đồng Nhân dân.

Lý do của biện pháp này là vì trong thời gian ông Alexandrov tại nhiệm, các nghị sỹ và nhân viên của Hội đồng Nhân dân đã phải đối mặt với nhiều vấn đề, từ việc quản lý tới trả lương.

Hơn nữa, ông Alexandrov còn đưa ra nhiều tuyên bố chính trị trái với chính sách của nhà nước. Ông Pushilin cũng lưu ý cựu Chủ tịch Purgin đã bị nhân vật này thao túng.

Trước đó báo Ukrinform của Ukraine dẫn nguồn các nhân chứng đưa tin xe bọc thép và những người có vũ trang đã bao vây tòa nhà Quốc hội DPR ở Donetsk.

Trên mạng xã hội, những người ủng hộ DPR đã lan truyền thông tin về một cuộc đảo chính tại DPR. Tin cho biết ông Purgin không được phép rời lãnh thổ DPR.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.