Nội chiến Ukraine sang giai đoạn gay cấn mới

Giao tranh ác liệt kéo dài tại sân bay Donetsk. Ảnh: Getty Images
Giao tranh ác liệt kéo dài tại sân bay Donetsk. Ảnh: Getty Images
TP - Quân đội Ukraine vừa chiếm lại hầu hết khu vực sân bay Donetsk bị lực lượng ly khai chiếm giữ những tuần gần đây, Reuters đưa tin. Cuộc tấn công với những trận pháo kích dữ dội diễn ra sát thành phố công nghiệp Donetsk thuộc vùng Donbass - một thành trì của phe ly khai. 

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Andriy Lysenko cho biết, chiến dịch quân sự của quân đội Ukraine không vi phạm thỏa thuận 12 điểm với Nga và lãnh đạo lực lượng ly khai hồi tháng 9/2014.

“Chúng tôi đã thành công hoàn toàn trong việc quét sạch khu vực sân bay thuộc khu vực quản lý của quân đội Ukraine theo giới tuyến quân sự”, ông Lysenko tuyên bố.

Sân bay Donetsk ngừng hoạt động từ lâu do đường băng và hạ tầng bị chiến sự tàn phá. Nhưng khu vực tháp kiểm soát không lưu và các tòa nhà bị súng đạn phá hủy vẫn được xem có giá trị biểu tượng. Vì thế, cả quân đội chính phủ và lực lượng ly khai vẫn đụng độ, giao tranh ác liệt ở cự ly gần như mèo đuổi chuột trong các tòa nhà đổ nát.

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Mátxcơva rất lo ngại về sự leo thang bạo lực của lực lượng Ukraine. Theo ông Peskov, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bác bỏ kế hoạch hòa bình trong bức thư Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi cho ông ngày 15/1.

“Những ngày gần đây, Nga vẫn kiên trì với cam kết nỗ lực trung gian giải quyết cuộc xung đột”, hãng tin Nga Itar-Tass dẫn lời ông Peskov. Trong thư, Tổng thống Putin đề xuất một kế hoạch cụ thể để cả hai bên rút pháo hạng nặng ra khỏi khu vực sân bay Donetsk. 

Trong khi đó, chiến sự vẫn tiếp diễn trong khu vực. Bộ Nội vụ Ukraine nói 2 thiếu niên bị chết, 1 em gái 8 tuổi bị thương khi pháo bắn vào thị trấn Vuhlehirsk cách Donetsk 60km, hiện do chính phủ kiểm soát.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Vyacheslav Abroskin nói rằng, đạn pháo được bắn đi từ khu vực phe ly khai kiểm soát. Tuy nhiên, lãnh đạo lực lượng ly khai Alexander Zakharchenko lại cáo buộc quân đội Ukraine nã pháo xung quanh Donetsk. “Chúng tôi cho rằng Kiev đang lại cố gắng gây chiến”, hãng tin Nga Interfax dẫn lời ông Zakharchenko.

Tai Donetsk với hơn 1 triệu dân trước khi xảy ra nội chiến, cư dân nói rằng, giao chiến đang gia tăng. “Không tài nào ngủ nổi, những tiếng nổ chát chúa, các bức tường rung lên. Có vẻ chúng bắn rất gần tòa nhà”, một nhân chứng 53 tuổi nói.

Ông Andrey Tkachenko, 40 tuổi, sống ở phía nam Donetsk nói rằng, các vụ nã pháo trở nên ác liệt trong vòng 24 giờ qua. Ông nói rằng, khu vực thường phải hứng chịu tên lửa phóng loạt GRAD, và nay vũ khí hạng nặng hơn bắn suốt ngày đêm. Phát biểu trước hàng ngàn người tuần hành tại Kiev hôm 18/1, Tổng thống Poroshenko tuyên bố sẽ trở lại Donbass.

Thỏa thuận ngừng bắn được ký kết tại Minsk hồi năm ngoái thường xuyên bị cả hai bên vi phạm. Giao tranh bùng phát trở lại từ khi các kế hoạch đàm phán hòa bình bị bác bỏ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hơn 4.800 người thiệt mạng từ khi xung đột bùng nổ.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.