Nối lại đàm phán Liên Triều

Nối lại đàm phán Liên Triều
TP - Phiên đàm phán cấp chuyên gia giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc diễn ra ngày 9/6 ở làng đình chiến Panmunjom, mở đường cho các cuộc đối thoại cấp bộ trưởng tại Seoul vào 12/6.

> Triều Tiên cắt đường dây nóng với Hàn Quốc
> Triều Tiên hủy hiệp định đình chiến

Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên Kim Song-hae (trái) bắt tay người đồng nhiệm Hàn Quốc Chun Hae-sung trước phiên đàm phán cấp chuyên gia hôm qua. Ảnh: Yonhap
Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên Kim Song-hae (trái) bắt tay người đồng nhiệm Hàn Quốc Chun Hae-sung trước phiên đàm phán cấp chuyên gia hôm qua. Ảnh: Yonhap.

Chương trình nghị sự tập trung vào việc khôi phục quan hệ thương mại bị ngắt quãng gần đây, trong đó có việc mở cửa trở lại khu công nghiệp chung Kaesong bị Triều Tiên đơn phương đóng cửa vào tháng 4, trong bối cảnh căng thẳng hai miền lên đỉnh điểm.

Cuối tuần trước, Triều Tiên nối lại đường dây nóng chính thức với Hàn Quốc, sau khi Bình Nhưỡng cắt đứt vào tháng 3. Lần gần đây nhất hai nước đàm phán là tháng 2/2011, và họ không tổ chức cuộc đối thoại cấp bộ trưởng nào từ năm 2007.

Triều Tiên muốn thảo luận khôi phục các tour du lịch từ Hàn Quốc đến khu nghỉ dưỡng núi Kumgang - bị ngưng trệ sau khi lính Triều Tiên bắn chết một khách du lịch Hàn Quốc ở đây hồi tháng 7/2008.

Kaesong và khu du lịch Kumgang đều là nguồn thu ngoại tệ quan trọng của Triều Tiên, trong bối cảnh nước này đang chịu nhiều biện pháp trừng phạt nghiêm khắc của Liên Hợp Quốc đối với chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trúc Quỳnh
Theo Yonhap, Telegraph

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG