Nối lại đàm phán về CHDCND Triều Tiên

Nối lại đàm phán về CHDCND Triều Tiên
Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hội đàm sáu bên về chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên sẽ sớm được bắt đầu trở lại.
Nối lại đàm phán về CHDCND Triều Tiên ảnh 1

Thỏa thuận có được sau cuộc họp phi chính thức ở Bắc Kinh giữa CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc và Mỹ.

Đàm phán đã đình trệ một năm trước sau khi Bình Nhưỡng rút khỏi cuộc họp để phản đối lệnh trừng phạt tài chính của Mỹ.

Vụ thử hạt nhân hôm 9/10 đã khiến cả thế giới quan ngại và LHQ áp dụng lệnh trừng phạt đối với CHDCND Triều Tiên .

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trên trang web rằng ba phía đã có trao đổi "sâu sắc và thẳng thắn" về các nỗ lực nhằm thúc đẩy đàm phán sáu bên.

Cả ba nước thống nhất rằng đàm phán sẽ được tổ chức sớm "vào thời điểm thuận lợi cho sáu nước này".

Trung Quốc dẫn đầu cuộc đàm phán này, cùng CHDCND Triều Tiên , Mỹ, Hà Quốc, Nga và Nhật.

Trưởng đoàn đàm phán Hoa Kỳ, thứ trưởng Christopher Hill, sau đó cho hay cuộc đàm phán có thể được nối lại ngay vào tháng tới.

Ông nói thêm Bình Nhưỡng không đưa ra điều kiện gì cho việc quay trở lại bàn đàm phán.

Tin mới này được cả Hàn Quốc và Nga hoan nghênh.

Khủng hoảng đang diễn ra

Đàm phán sáu bên về khủng hoảng hạt nhân của CHDCND Triều Tiên bắt đầu từ năm 2003 và dường như đã có đột phá vào tháng 9/2005 khi Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ từ bỏ hoạt động hạt nhân và tái tham gia Hiệp định không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Thế nhưng chỉ sau vài tháng, CHDCND Triều Tiên lại đơn phương rút khỏi đàm phán để phản đối Hoa Kỳ áp dụng trừng phạt tài chính, theo đó ngân khoản 24 triệu đôla của CHDCND Triều Tiên bị phong tỏa .

Quyết định của Bình Nhưỡng về thử tên lửa hồi tháng Bảy và sau đó thử hạt nhân ngày 9/10 phản ứng gay gắt.

Trung Quốc đã nhất trí với các thành viên Hội đồng Bảo an trong việc thông qua trừng phạt nhằm vào các chương trình tên lửa và vũ khí của CHDCND Triều Tiên cũng như cấm nhập hàng xa xỉ phẩm và hạn chế quan chức CHDCND Triều Tiên đi lại.

Thế nhưng Trung Quốc cũng nỗ lực vận động hậu trường để tái khởi động đàm phán và dường như nay cuộc vận động này đang mang lại kết quả.

Theo BBC

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.