Noname

Noname
Ngày 26/10/2007, Tòa án hình sự Bangkok(Thái lan) đã tuyên phạt Võ Văn Đức 12 năm tù vì tội mua bán, tàng trữ, đặt bom tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thái lan và 12 năm tù vì tội đe dọa tính mạng và tài sản của người khác. Tổng hợp hai tội danh, Võ Văn Đức bị phạt 24 năm tù, nhưng do y đã nhận tội nên tòa quyết định giảm 12 năm tù nên Võ Văn Đức sẽ phải ngồi tù 12 năm kể từ khi Võ Văn Đức bị dẫn độ vào Thái Lan tháng 12/2006, không tính khoảng thời gian 6 năm y bị giam tại Mỹ. Tội của Võ Văn Đức bị liệt vào loại tội danh đặc biệt nguy hiểm. Trong ảnh: Phóng viên báo chí phỏng vấn Võ Văn Đức (người bị xích chân tay) trên đường áp giải khỏi phòng xử án. Ảnh: Hà Linh -TTXVN
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.