NÓNG: Camera Đài NHK ghi thời khắc tên lửa Triều Tiên rơi xuống biển Nhật Bản

NÓNG: Camera Đài NHK ghi thời khắc tên lửa Triều Tiên rơi xuống biển Nhật Bản
TPO - Các camera của Đài truyền hình NHK đặt trên đảo Hokkaido của Nhật Bản đêm qua đã ghi lại thời khắc tên lửa Triều Tiên rực sáng trên bầu trời phía Tây Bắc hòn đảo trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.

Mốc thời gian được camera của Đài truyền hình NHK ghi lại khoảnh khắc trên tương ứng với thời điểm Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo vào đêm qua 28/7.

Theo đó, các camera của Đài NHK đặt tại một số trạm phát sóng cố định ở thành phố Muroran trên đảo Hokkaido đã ghi lại quầng sáng giống như sao băng phía Tây Bắc hòn đảo trước khi lao xuống biển.

Ngoài ra, một camera gắn trên đảo Okushiri cùng thời điểm cũng ghi lại quầng sáng tương tự với cường độ ánh sáng mạnh hơn.

Cũng trong sáng nay, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận, tên lửa Triều Tiên phóng vào đêm ngày 28/7 là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết tên lửa đạn đạo phóng từ bãi phóng Mupyong-ri thuộc tỉnh Jagang, vào lúc khoảng 23h41 phút ngày 28/7.

Tên lửa bay hơn 1.000 km trong khoảng thời gian 40 phút trước khi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, khoảng 160 km ngoài khơi Hokkaido.

Theo ông David, tên lửa được cho là có góc bắn lớn hơn bình thường và bay cao vượt qua tầng khí quyển.

Đây là lần thứ 6 tên lửa đạn đạo của Triều Tiên rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Lần gần nhất là vào ngày 4/7. Triều Tiên tuyên bố tên lửa được phóng đi hôm đó là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Theo Theo NHK
MỚI - NÓNG