Nông dân chế máy bay trực thăng

Nông dân chế máy bay trực thăng
TPO - Ông Li Housheng (52 tuổi) đã chế tạo chiếc trực thăng của riêng mình tại ngôi làng Ganzhou, Miluo (Trung Quốc). Động cơ của máy bay được lấy từ chiếc xe máy trong nông nghiệp.

Nhiều người cho rằng chiếc trực thăng không bao giờ có thể bay lên được, nhưng thực tế là nó có thể bay lên khỏi mặt đất 40 cm. 

Bộ khung của chiếc máy bay được làm bằng ống thép không gỉ, hàn lại với nhau. Nó còn có một máy gia tốc, một bộ ly hợp, bộ phận điều khiển. Tất cả đều được sử dụng từ chiếc xe máy nông nghiệp.

Chiếc máy bay trực thăng vừa hoàn thành chuyến bay thử nghiệm tại ngôi làng và nó đã bay lên khỏi mặt đất 40 cm, ông Li cho biết.

Nông dân chế máy bay trực thăng ảnh 1
 
Nông dân chế máy bay trực thăng ảnh 2
 
Nông dân chế máy bay trực thăng ảnh 3
 
Nông dân chế máy bay trực thăng ảnh 4
 
Nông dân chế máy bay trực thăng ảnh 5
 
Nông dân chế máy bay trực thăng ảnh 6
 
Nông dân chế máy bay trực thăng ảnh 7
 
Nông dân chế máy bay trực thăng ảnh 8
 
Theo Dailymail
MỚI - NÓNG