Động đất 3,4 độ richter ở Triều Tiên

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Một trận động đất mạnh 3,4 độ richter vừa xảy ra ở Triều Tiên vào chiều nay 23/9, trong bối cảnh xuất hiện hàng loạt thông tin cho rằng chính quyền Bình Nhưỡng có thể tiến hành vụ thử hạt nhân thứ bảy.

Hãng Yonhap của Hàn Quốc dẫn thông báo của Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cho biết, trận động đất xảy ra vào khoảng 16h29 chiều nay, mạnh khoảng 3,4 độ richter và ở độ sâu 0 km.

Hãng Kyodo của Nhật Bản chiều nay phát bản tin đưa ra những nhận định, cho rằng đây có thể là một trận động đất nhân tạo, được hình thành bởi “một vụ nổ”.

Trong khi đó, cơ quan địa chất Hàn Quốc cũng ghi nhận những rung chấn ở huyện Kilju thuộc huyện Bắc Hamgyeong. Thông tin cho biết đây có thể là một trận động đất tự nhiên.

Trước đó vào hôm qua 22/9, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên có thể sớm tiến hành vụ thử bom nhiệt hạch mạnh nhất lịch sử tại khu vực Thái Bình Dương.

Đây là động thái đáp trả lời đe dọa "hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên" mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm 19/9.

Trong một tuyên bố trực tiếp hiếm hoi trước ống kính, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày hôm qua 22/9 nói rằng, ông Trump sẽ phải “trả giá đắt” vì đe dọa Triều Tiên, và nước này “sẽ cân nhắc nghiêm túc việc triển khai biện pháp đối phó cứng rắn mức độ cao nhất trong lịch sử”.

“Giờ tôi đang nghĩ nhiều về việc ông ấy chờ đợi sẽ được đáp trả như thế nào khi có thể thốt ra những từ ngữ quái gở như vậy…Tôi chắc chắn sẽ trị kẻ rối loạn tâm thần Mỹ bằng lửa”, ông Kim tuyên bố.

Vài giờ sau đó, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho nói trước các phóng viên tại New York rằng, Bình Nhưỡng có thể phóng tên lửa hạt nhân để đáp trả. “Đó có thể là vụ thử bom nhiệt hạch (bom H) mạnh nhất trên Thái Bình Dương. Dù biện pháp gì sẽ được triển khai thì tôi cũng không thực sự biết vì đó là điều ông Kim Jong-un làm”, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Ri. 

Vụ thử bom H gần nhất của Triều Tiên diễn ra hôm 3/9. Quả bom được kích nổ tại bãi thử Sunggye-ri, miền Bắc nước này, với sức công phá ước tính từ 108-120 kiloton gây ra động đất mạnh 6,3 độ.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.