Máy bay Iran rơi xuống khu dân cư, 48 người thiệt mạng

Phần đuôi máy bay nằm giữa đường khi chiếc máy bay gặp nạn. AFP
Phần đuôi máy bay nằm giữa đường khi chiếc máy bay gặp nạn. AFP
TPO - Một máy bay hành khách cỡ nhỏ vừa rơi gần sân bay Mehrabad ở ngoại ô thủ đô Tehran của Iran vào sáng nay. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kinh hoàng này khiến hơn 40 người thiệt mạng.

Chiếc máy bay gặp nạn thuộc hãng hàng không Sepahan Airlines của Iran. Truyền thông Iran cho biết, chiếc máy bay rơi khi đang trên đường tới thành phố Tabas thuộc miền đông.

Vụ việc diễn ra vào 04h48 (giờ GMT) hôm nay. Chiếc máy bay rơi xuống khu dân cư Azad, đại lộ Mina 6 khiến toàn bộ 48 người trên máy bay thiệt mạng. Trong số các nạn nhân, có 7 trẻ em, gồm hai trẻ sơ sinh và ba trẻ ở độ tuổi dưới 12.

Ngoài ra có ít nhất ba người dân trong khu vực máy bay rơi, đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu do dính mảnh vỡ của máy bay gặp nạn.

Hãng thông tấn IRNA cho biết, chiếc máy bay bị rơi chỉ ít lâu sau khi cất cánh.  Động cơ của máy bay được báo cáo là ngừng hoạt động trước khi gặp nạn. 

Máy bay Iran rơi xuống khu dân cư, 48 người thiệt mạng ảnh 1

Hiện trường máy bay Iran gặp nạn (Ảnh: Al Jazeera)

Một phát ngôn viên của Sở Cứu Hỏa Tehran, cho biết các thi thể đang được đưa đến các cơ quan điều tra. Theo IRNA, máy bay gặp nạn là mang số hiệu Iran-140 được sản xuất tại Iran theo công nghệ Ukraina với sức chứa 52 hành khách.

Được biết, sân bay Mehrabad nằm ở một vùng ngoại ô phía tây thủ đô Tehran, hoạt động với chức năng như một sân bay nội địa, tuy nhiên nó cũng phục vụ một số đường bay quốc tế.

Trong vòng 25 năm qua, tại Iran đã xảy ra hơn 200 vụ tai nạn hàng không, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.


[VIDEO] Hiện trường thảm khốc vụ máy bay Iran rơi

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG