NÓNG: Mỹ - Hàn thống nhất dùng biện pháp quân sự chống lại Triều Tiên

Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra tại thành phố biên giới Paju giáp Triều Tiên vào ngày 3/9. Ảnh: AFP
Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra tại thành phố biên giới Paju giáp Triều Tiên vào ngày 3/9. Ảnh: AFP
TPO - Các quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ và Hàn Quốc thống nhất sử dụng các biện pháp quân sự nhằm đáp trả vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên.

Theo Yonhap, trong cuộc điện đàm mới đây với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) - Tướng Jeong Kyeong-doo nhấn mạnh Washington và Seoul cần có những “phản ứng quân sự hiệu quả” để đáp trả hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng.

Tướng Dunford ủng hộ đề xuất này từ phía Hàn Quốc, cam kết sẽ hợp tác và thảo luận tất cả các biện pháp quân sự có thể nhằm vào Triều Tiên theo tinh thần liên minh chặt chẽ Mỹ - Hàn.

Tướng Jeong Kyeong-doo cũng đã có các cuộc điện đàm trao đổi tình hình khẩn cấp với Tướng Vincent K. Brooks, Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc ngay sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom H.

Cùng ngày, ông Chung Eui-yong cố vấn an ninh của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông đã có cuộc điện đàm dài 20 phút với người đồng cấp Mỹ - HR McMaster và đồng ý dàn xếp một cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo của hai nước trong tương lai gần để thảo luận về nỗ lực kiềm chế chương trình tên lửa – hạt nhân của Triều Tiên.

“Tổng thống Moon cũng đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị các phương án sẵn sàng nhằm chống lại các hành động khiêu khích tiếp theo của Bình Nhưỡng”, ông Chung tuyên bố.

Ở một diễn biến khác, Cho June-hyuck - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tuyên bố Seoul sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập một cuộc họp khẩn cấp càng sớm càng tốt để thảo luận về một giải pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên.

Vào lúc 15h ngày 3/9 (giờ địa phương), phát thanh viên đài truyền hình trung ương Triều Tiên KCTV tuyên bố nước này vừa tiến hành thử hạt nhân lần thứ sáu và đã thử thành công bom khinh khí (bom H) có kích thước đủ nhỏ để có thể đưa vào tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Kênh KCTV thông báo vụ thử bom H nói trên được nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo thực hiện vào lúc 12h cùng ngày tại khu vực Punggye, huyện Gilju, tỉnh Bắc Hamgyeong (Triều Tiên), gây ra một trận động đất cùng một cơn dư chấn nhẹ.

Kênh KCTV cũng thông báo vụ thử bom nhiệt hạch nói trên được nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo thực hiện.

KCTV khẳng định đây là vụ thử "thành công hoàn hảo" và là bước đi "đầy ý nghĩa" trong việc hoàn thành chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG