Nữ cảnh sát Trung Quốc bị sát hại ở Tân Cương

Cảnh sát Trung Quốc tăng cường an ninh tại Tân Cương.
Cảnh sát Trung Quốc tăng cường an ninh tại Tân Cương.
TPO - Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 13/10 đưa tin, hai tên côn đồ đã đâm chết một nữ cảnh sát làm việc ở Khu tự trị Tân Cương vào sáng 10/10.

Theo CCTV, vụ sát hại xảy ra gần khu chợ tại quận Pishan, tỉnh Hotan, Tân Cương, Trung Quốc hôm 10/10. 

Những kẻ tấn công đi xe máy và sử dụng loại vũ khí sắc nhọn "tấn công tàn nhẫn và giết hại" nữ cảnh sát. Theo lời một đồng nghiệp, nữ cảnh sát xấu số đang mang bầu hai tháng.

Bản tin của CCTV không nói nạn nhân là người thuộc sắc tộc nào, nhưng dựa vào danh tính có thể xác định cô là người Duy Ngô Nhĩ, một nhóm người Hồi giáo thiểu số sống chủ yếu tại Tân Cương.

Hàng trăm người đã thiệt mạng ở Tân Cương trong vòng 2 năm trở lại đây, chủ yếu là trong các vụ bạo lực giữa người Duy Ngô Nhĩ thiểu số và tộc người Hán chiếm đa số tại khu tự trị này.

Chính quyền Trung Quốc đổ lỗi cuộc tấn công này do những người Hồi giáo ly khai, đòi thành lập một nhà nước độc lập Đông Turkestan.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.