Nữ dọn phòng tố cáo 'cựu trùm IMF' kiện báo New York Post

Nữ dọn phòng tố cáo 'cựu trùm IMF' kiện báo New York Post
TPO - Nữ nhân viên dọn phòng tại khách sạn Sofitel ở Manhattan (Mỹ), người tố cáo cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - Dominique Strauss-Kahn - tấn công tình dục, đã đệ đơn lên tòa án bang Bronx, kiện tờ New York Post và năm phóng viên báo này vì đưa tin cô là gái mại dâm.

> Cựu tổng giám đốc IMF tiếp tục bị kiện và... đi kiện 

Người phụ nữ nhập cư từ Guinean, 32 tuổi này, cáo buộc tờ New York Post số ra từ ngày 2 đến 4 - 7, đăng những bài với nội dung xuyên tạc về đời tư của cô.

Theo tin đăng tải trên New York Post hôm thứ bảy (2 - 7), phụ nữ dọn phòng ở khách sạn Sofitel đã làm hai công việc một lúc, vừa dọn phòng, vừa “phục các quý ông” đến thuê phòng khách sạn để kiếm tiền.

Hôm sau (chủ nhật, ngày 3 - 7), báo này đăng thêm bài báo giật gân khác, cho rằng, nữ nhân viên dọn phòng tiếp tục bán thân ở khách sạn Brooklyn - nơi cô được các công tố viên sắp xếp chỗ nghỉ tạm thời trong quá trình xét xử ông Strauss-Kahn.

Theo lời nữ nhân viên trên, tất cả những bài báo đó đều xuyên tạc sự thật, nhằm nhục mạ, phỉ báng danh dự của cô trên toàn thế giới và để người khác có cái nhìn sai lệch về cô là gái làm tiền.

Trong đơn kiện, nữ nhân viên trên cũng liệt kê năm nhà báo liên quan đến những bài viết sai sự thật của tờ New York Post.

Vũ Kiều
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.