Nữ giáo sư bị cáo buộc hiếp dâm 'đối tượng nghiên cứu'

Giáo sư Anna Stubblefield từng là giáo sư triết học tại Đại học Rutgers (thành phố Newark, bang New Jersey).
Giáo sư Anna Stubblefield từng là giáo sư triết học tại Đại học Rutgers (thành phố Newark, bang New Jersey).
Theo Dailymail đưa tin, nữ giáo sư Anna Stubblefield, 45 tuổi đang đối diện với một án phạt tù từ 10-40 năm của tòa án bang New Jersey (Mỹ) vì hành vi xâm hại tình dục một người đàn ông bị bệnh tâm thần.

Theo cáo trạng, năm 2011, bà Stubblefield đã cưỡng hiếp một người đàn ông, 34 tuổi, bị bại não, không có khả năng giao tiếp, tự ăn uống và cả vệ sinh cá nhân ngay tại văn phòng của bà ở Newark. Người đàn ông này là đối tượng nghiên cứu một phương pháp giao tiếp đặc biệt, có nhiều tranh cãi mà bà Stubblefield đang tiến hành.

Trước tòa, cả bà Stubblefield và luật sư bào chữa đều cho rằng hai người yêu nhau, và đây là mối quan hệ tình cảm tự nguyện từ 2 phía. Họ trao đổi, giao tiếp thông qua một số thiết bị, máy móc hỗ trợ và người đàn ông này đã thể hiện sự "đồng ý" qua một số cử chỉ.

Tuy nhiên, gia đình của nạn nhân không chấp nhận ý kiến này. Các công tố viên cũng đã đưa ra các ý kiến của nhiều nhân chứng và các chuyên gia. Họ đều cho rằng các lập luận nêu trên là không có tính khoa học và người đàn ông này không có khả năng thể hiện sự tán thành.

Tại phiên tòa hôm 5/10 vừa qua, Anna Stubblefield đã bị cáo buộc tội hiếp dâm người tàn tật với khung hình phạt cao nhất là 40 năm tù giam.

Được biết, phiên tòa sẽ có phán quyết chính thức vào ngày 9/11.

Theo Theo Công an TP.HCM
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.