Nữ lái xe taxi New Dehli được học võ

Nữ lái xe taxi New Dehli được học võ
TP - Tại thủ đô New Dehli của Ấn Độ, dịch vụ taxi dành riêng cho phụ nữ đang ngày càng được ưa chuộng. Bởi lẽ, từ nhiều năm nay, New Dehli bị coi là thành phố khiến phụ nữ luôn luôn trong tâm trạng sợ hãi.

Mới đây, New Dehli còn được “tặng” một danh hiệu - “thành phố có số vụ cưỡng bức nhiều hơn bất kỳ địa điểm nào của Ấn Độ”. Chính vì thế, phụ nữ New Dehli cảm thấy an toàn hơn nhiều khi đi taxi do phụ nữ lái.

Ngoài ra, phụ nữ học nghề lái xe còn được dạy võ tự vệ để khi cần có thể bảo vệ những phụ nữ khác. Nếu trước đây, dịch vụ taxi dành riêng cho phụ nữ ở New Dehli chỉ hoạt động vào ban ngày, giờ đây phụ nữ có thể gọi dịch vụ này vào bất kỳ giờ nào trong ngày.

Ngọc Thoa
Theo MIGNews.ru

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.