Nữ ma men lao xe vào đám đông, gần 50 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
TPO - Ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương khi một chiếc ôtô "điên" chạy với tốc độ cao đã lao vào đám đông khán giả đang xem diễu hành tại đại học ở bang Oklahoma, Mỹ hôm 24/10.

Theo NBC News, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 10h30' ngày 24/10 (giờ địa phương), chiếc Hyundai Elantra màu xám đã lao qua ngã tư giao giữa đường Main và đại lộ Hall of Fame, thuộc thành phố Stillwater, bang Oklahoma, với vận tốc khoảng 80 km/h. Sau đó, vọt qua rào chắn và đâm vào một xe máy cảnh sát trước khi lao vào đám đông đang xem diễu hành.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Kyle Gibbs- giám đốc Sở cảnh sát Stillwater cho biết, nữ tài xế lái "xe điên" được xác định là Adacia Avery Chambers (25 tuổi) người địa phương.

Cảnh sát thành phố đã bắt tạm giam Adacia và nghi ngờ người nữ này lái xe trong tình trạng say rượu.

Cư dân Megan Lantz thuộc Thành phố Ponca, bang Oklahoma cho tờ Oklahoman biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc ô tô lao vào một góc đám đông, nơi có khoảng 100 người đứng xem diễu hành.

Vụ tai nạn khiến 4 người thiệt mạng, trong đó 3 người chết ngay tại hiện trường và một đứa trẻ 2 tuổi tử vong sau khi đưa vào bệnh viện cùng 43 người khác bị thương, trong đó 7 người bị thương nặng và 9 người trong tình trạng nguy kịch. 

Trong một tuyên bố, bệnh viện Stillwater cho biết, 43 bệnh nhân, ở độ tuổi từ 1-86 chịu nhiều vết thương khác nhau, từ các vết rách, vết trầy xước cho đến các chấn thương nghiêm trọng đe doạ mạng sống. 

Theo NBC News
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.