Nữ nhân viên khát tình sáng làm ngân hàng, tối bán dâm

Conchita đòi khách 450 euro cho 1 giờ phục vụ
Conchita đòi khách 450 euro cho 1 giờ phục vụ
TPO - Ngân hàng trung ương Hà Lan mới đây đã sa thải 1 nữ nhân viên cao cấp do phát hiện người này tranh thủ "kiếm thêm" bằng nghề gái gọi.

Theo tờ Daily mail (Anh), Conchita van der Waal, biệt danh khi "hành nghề" của nữ nhân viên ngân hàng nói trên, đòi khách mua dâm mức giá 450 bảng cho 1 giờ phục vụ.

Theo Daily Mail, Conchita (46 tuổi) có thâm niên 8 năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, nhưng từ 6 năm trở lại đây, nữ nhân viên này kiêm thêm "nghề tay trái": gái gọi. Trên trang web cá nhân, Cochita mô tả mình là 1 phụ nữ gốc Hà Lan, với mái tóc vàng tự nhiên và đặc biệt khát tình. Conchita cũng cho biết rất hứng thú với đàn ông "hư", trai lạ.

Conchita cũng khoe nhờ đặc thù công việc nên được đi công tác nhiều nơi, chủ yếu là Mỹ và châu Âu.

Trong một bức ảnh đưa lên mạng nhưng hiện đã bị xóa, Conchita đội 1 chiếc mũ của lực lượng SS (Đức Quốc xã). Nữ nhân viên này kiếm được khoảng 10.000 euro/tuần khi làm gái gọi

Ngân hàng Hà Lan đã sa thải nữ nhân viên nói trên sau khi được báo về nghề tay trái của Conchita.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG