Nữ phát thanh viên bị quay lén khỏa thân thắng kiện 55 triệu USD

Nữ phát thanh viên Erin Andrews thắng kiện và nhận được số tiền bồi thường khổng lồ, 55 triệu USD.
Nữ phát thanh viên Erin Andrews thắng kiện và nhận được số tiền bồi thường khổng lồ, 55 triệu USD.
TPO - Nữ phát thanh viên người Mỹ bị quay lén cảnh khỏa thân vào năm 2008 vừa thắng kiện và nhận được khoản bồi thường 55 triệu USD (hơn 1227 tỷ đồng).

Ngày 7/3, Erin Andrews, nữ phát thanh viên thể thao của đài Fox (Mỹ), đã giành thắng lợi tại phiên tòa xét xử vụ kiện “nữ phóng viên bị quay lén cảnh khỏa thân năm 2008”.

Theo cáo trạng, tháng 7/2008, Erin Andrews đến thuê phòng tại khách sạn Nashville Marriott ở Tennessee (Mỹ). Tại đây, cô bị quay lén cảnh khỏa thân.

Ngay khi sự việc bị phát giác, nữ phát thanh viên đã đâm đơn khởi kiện và đòi 75 triệu USD tiền bồi thường từ phía công ty quản lý khách sạn Nashville Marriott và ông Michael David Barrett, đến từ Illinois, người đặt máy quay trộm trong phòng cô.

Theo kết quả phiên xử ngày thứ Hai (7/3), Barrett bị tuyên 2 năm rưỡi tù giam vì có hành vi xâm phạm đời sống riêng tư của Andrews và phải chịu 51% án phạt tiền (28,05 triệu USD). Phía West End Hotel Partners - công ty quản lý khách sạn Nashville Marriott chịu 49% án phạt tiền, tức khoảng 26,95 triệu USD. Tuy nhiên phía công ty West End Hotel Partners không chấp thuận. 

Ông Marc Dedman, luật sư đại diện của công ty quản lý, cho rằng Barrett phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho hành vi phạm pháp; đồng thời khẳng định sẽ bàn bạc với thân chủ để xem xét có nên kháng cáo không.

Tuy nhiên, luật sư của cô Andrews cho rằng, phía khách sạn tắc trách khi để lộ số phòng của Andrews, cũng như có thể ngăn cản việc để Barrett đặt phòng ngay bên cạnh phòng nữ phóng viên.

Erin Andrews cũng cho biết, đã phải trải qua tổn thương tinh thần nghiêm trọng, trầm cảm, mất ngủ… sau khi phát hiện hình ảnh cô khỏa thân bị hàng triệu người chứng kiến. Cô khẳng định mọi người cần được bảo đảm sự an toàn, an ninh và riêng tư.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG