Nữ ứng cử viên chức Thủ tướng Ukraine: Mạnh hơn phái mạnh

Nữ ứng cử viên chức Thủ tướng Ukraine: Mạnh hơn phái mạnh
44 tuổi, giàu có, xinh đẹp, Tổng Giám đốc tập đoàn dầu khí lớn nhất Ukraine, Chủ tịch Uỷ ban vận động tranh cử đảng đối lập Yulia Tymoshenko, đang là ứng cử viên số 1 cho chức Thủ tướng.

“Mạnh hơn phái mạnh” là nhận xét của báo chí Ukraine khi Yulia chủ động xuất hiện và đưa ra những tuyên bố đầy tự tin giữa lúc dư luận nước này dấy lên mối nghi ngờ về khả năng cũng như tư cách của bà.

Yulia cho biết đã ký với Tổng thống mới đắc cử Viktor Yushchenko bản thoả thuận khi bà gia nhập vào liên minh tranh cử của ông. Vì lẽ đó Yulia khẳng định không ai xứng đáng hơn mình để trở thành người đứng đầu Chính phủ sau khi ông Yushchenko chính thức nhậm chức.

Được xem là linh hồn của “Cách mạng cam” ở Ukraine và đã giúp ông Yushchenko lật ngược thế cờ để giành chiến thắng trong lần bầu cử lại Tổng thống, Yulia tuyên bố: “Tôi tin rằng ông ấy sẽ thực thi theo bản thoả thuận chính thức của chúng tôi. Tôi cũng thực sự muốn trở thành Thủ tướng”. Trả lời câu hỏi về việc có sợ một chính khách nào khác sẽ lấn lướt không, Yulia không ngần ngại trả lời hiện nay chưa ai có được lợi thế lớn như mình.

Trong lúc “Nữ hoàng dầu khí” tỏ ra mạnh mẽ và cởi mở, Tổng thống mới đắc cử Yushchenko lại khá kín tiếng trong việc tìm người đứng đầu Chính phủ mới. Phát biểu trên truyền hình cuối tuần trước, ông Yushchenko chỉ nói: “Còn quá sớm để nêu tên những ứng cử viên chức Thủ tướng vì ngay kết quả bầu cử Tổng thống cũng chưa chính thức công bố”.

Với nhiều người dân Ukraine, việc Yulia trở thành Thủ tướng chỉ còn là vấn đề thời gian. Suốt 2 tháng qua, bà luôn sát cánh cùng ông Yushchenko vượt qua những thời khắc khó khăn nhất. Khi ông Yushchenko giành chiến thắng, đám đông ủng hộ hô vang: “Yushchenko! Yulia!”. Việc Yulia trở thành Thủ tướng còn phải được Quốc hội Ukraine  thông qua với số phiếu quá bán trong tổng số 450 thành viên, nhưng bà nói: “Tôi hoàn toàn tin tưởng ở việc Quốc hội sẽ ủng hộ tôi khi ông Yushchenko đề cử lên”.

Trên thực tế không phải ai cũng ủng hộ Yulia. Một số chính khách cho rằng Yulia có nhiều tai tiếng trong mối quan hệ với các nhà lãnh đạo, đặc biệt là cựu Thủ tướng lưu vong Paven. Dư luận còn cho rằng, là người có mối quan hệ kinh tế mật thiết với phương Tây, nếu trở thành Thủ tướng, Yulia sẽ càng khoét sâu hơn sự chia rẽ giữa miền Đông và Tây Ukraine. 

MỚI - NÓNG