Nữ y tá sát hại chồng sắp cưới vì hồi môn không như ý

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Thất vọng vì mẹ chồng tương lai không thể mua cho mình một căn hộ đầy đủ tiện nghi như ý muốn, nữ y tá 29 tuổi Wang Lin đã dùng thuốc ngủ và Insulin để sát hại chồng sắp cưới, đồng thời mua Kali Xyanua để tự tử nhưng không thành.  

Theo tờ Thời báo Bắc Kinh, một nữ y tá 29 tuổi người Trung Quốc có tên Wang Lin hiện đang bị xét xử tại tòa án Thượng Hải vì bị nghi là giết người có chủ đích.

Vào ngày 1/4/2015, nữ y tá này đã nghiền khoảng từ 30 đến 50 viên thuốc ngủ thành bột và pha vào nước uống của chồng sắp cưới Li Ming khiến anh này chìm vào giấc ngủ li bì.

Ngay sau đó, Wang Lin lại tiếp tục dùng Insulin (thuốc thường dùng cho bệnh nhân đái tháo đường) để tiêm vào bụng Li Ming khiến hệ thần kinh trung ương của anh này bị phá hủy. Li Ming rơi vào tình trạng suy hô hấp và tử vong.

Trước đó, nữ y tá Wang Lin còn đặt mua chất độc Kaly Xyanua qua mạng để tự tử sau khi giết chồng sắp cưới. Tuy nhiên, Wang Lin lại mua phải chất độc giả và không hề có độc tính, vì vậy kế hoạch tự tử của cô đã không thành.

Được biết, trước khi bị bắt, Wang Lin là một nữ y tá tại bệnh viện nhân dân Thượng Hải. Để hiện thực hóa âm mưu sát hại chồng sắp cưới của mình, Wang Lin đã lấy trộm kim tiêm và thuốc Insulin từ bệnh viện nơi cô làm việc.

Wang Lin đem lòng yêu Li Ming từ năm 2011 và cặp đôi dự định sẽ làm đám cưới vào tháng 1/2015 với sự ủng hộ của bố mẹ đôi bên.

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị cho hôn lễ, giữa Wang Lin và Li Ming thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, từ việc trang trí căn hộ tương lai đến việc mua xe hơi loại gì.

Khi biết mẹ của Li Ming không thể mua cho mình một căn hộ 3 phòng ngủ, 2 phòng khách như ý muốn ban đầu, Wang Lin đã cảm thấy bị xúc phạm và cho rằng mình đã bị chồng sắp cưới lừa đảo. 

Sự việc này như một giọt nước tràn li, đẩy Wang Lin đến đỉnh điểm bức xúc và thôi thúc cô thực hiện kế hoạch sát hại chồng sắp cưới.

(Tên nhân vật trong bài báo đã được thay đổi)

Theo Theo ECNS
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.