Nửa ngày sau động đất, New Zealand lại rung chuyển kinh hoàng

Chưa kịp hoàn hồn sau trận động đất xảy ra lúc nửa đêm, khoảng nửa ngày sau, người dân Đảo Nam (New Zealand) tiếp tục phải trải qua một dư chấn mạnh 6,2 độ Richter. Ảnh: Reuters
Chưa kịp hoàn hồn sau trận động đất xảy ra lúc nửa đêm, khoảng nửa ngày sau, người dân Đảo Nam (New Zealand) tiếp tục phải trải qua một dư chấn mạnh 6,2 độ Richter. Ảnh: Reuters
TPO - Một dư chấn có cường độ 6,2 Richter vừa xảy ra tại Đảo Nam (New Zealand). Trước đó vài giờ, tại khu vực này cũng đã xảy ra một trận động đất 7,8 độ Richter khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Theo Reuters, một dư chấn có cường độ 6,2 độ Richter vừa xảy ra gần thị trấn Kaikoura tại Đảo Nam (New Zealand) vào trưa ngày 14/11 (giờ địa phương). Trước đó, vào lúc nửa đêm ngày 13/11, tại khu vực này cũng xảy ra một trận động đất có cường độ 7,8 độ Richter (theo cơ quan khảo sát Địa chất Hoa Kỳ) khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, đường xá và các tòa nhà bị hư hại, hàng ngàn người buộc phải di tản đến nơi cao hơn để tránh sóng thần.

Dư chấn vừa xảy ra có tâm nằm ở Cheviot, cách thị trấn Christchurch khoảng 100 km. Đây được coi là dư chấn có cường độ mạnh nhất từng xảy ra tại New Zealand. Đáng chú ý hơn, cơ quan địa chất New Zealand còn dự báo khu vực Đảo Nam có thể sẽ tiếp tục phải hứng chịu một đợt dư chấn mạnh 7 độ Richter với xác suất xảy ra khoảng 12%.

Các trận động đất và dư chấn xảy ra liên tiếp đã làm rung chuyển các tòa nhà ở tận thủ đô Wellington của New Zealand, cách Đảo Nam khoảng 300km về phía Đông Bắc. Trận động đất đầu tiên đã làm xuất hiện sóng thần cao 5m ngoài khơi New Zealand. Sau dư chấn mới nhất, chính quyền chưa ban hành cảnh báo sóng thần.

Thị trấn Christchurch, nơi nằm rất gần tâm chấn của trận động đất và dư chấn hiện vẫn trong quá trình khôi phục sau trận động đất xảy ra vào năm 2011 khiến 185 người chết và tàn phá nặng nề khu vực trung tâm thành phố.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG