Núi Everest dịch chuyển 3 cm do động đất

Trận động đất hồi tháng Tư vừa qua là nguyên nhân làm núi Everest dịch chuyển 3cm. Ảnh: Stuff
Trận động đất hồi tháng Tư vừa qua là nguyên nhân làm núi Everest dịch chuyển 3cm. Ảnh: Stuff
TPO - Đỉnh núi cao nhất thế giới Everest, đã di chuyển 3 cm về phía Tây Nam do trận động đất đã tàn phá Nepal vào tháng 4 vừa qua, tờ China Daily đưa tin.

Tờ China Daily hôm 16/6 dẫn nguồn từ Cơ quan khảo sát, bản đồ và thông tin địa lý quốc gia cho biết, trận động đất 7,8 độ richter cách đây hơn một tháng ở Nepal đã đảo ngược quá trình đông bắc tiến của ngọn núi này.

Trước trận địa chấn, Everest từng dịch chuyển 40 cm sang phía Đông Bắc trong suốt thập niên vừa qua với tốc độ 4 cm mỗi năm, nguồn tin này cho biết thêm.

Cũng thời điểm dịch chuyển, ngọn núi này cũng cao thêm vài cm.

Trận động đất đã gây ra một vụ lở tuyết làm chết 18 người và tàn phá khu cắm trại tại Everest. Vụ việc này buộc các cơ quan chức năng phải hủy bỏ tất cả các hoạt động leo núi trong năm nay tại ngọn núi được mệnh danh là "nóc nhà thế giới".

Thảm họa động đất vào ngày 25/4 và 12/5 đã khiến hơn 8.700 người thiệt mạng ở Nepal, gây sạt lở đất và phá hủy hàng trăm nghìn ngôi nhà, làm hàng nghìn người không có chỗ ở.

Theo Theo Stuff, AFP
MỚI - NÓNG